120.000 xe hết niên hạn vẫn ngang nhiên hoạt động

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/02/2016 15:41 GMT+7

VTV.vn - Hiện cả nước có gần 120.000 ô tô đã hết hạn sử dụng nhưng khó kiểm soát. Những chiếc xe này vẫn được sử dụng để chở người.

Dự kiến hết năm nay, cả nước sẽ có thêm hơn 25.000 xe hết hạn sử dụng, trong đó hơn 22.000 xe chở hàng và gần 2.900 xe chở người.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Nghị định 171 của Chính phủ quy định những xe hết niên hạn sử dụng sẽ bị tịch thu. Vì vậy, Cục Đăng kiểm sẽ yêu cầu các đơn vị đăng kiểm thống kê danh sách các xe hết niên hạn, xe quá hạn kiểm định trên địa bàn gửi báo cáo lãnh đạo tỉnh, Giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các huyện, thị xã.

Khi đã có danh sách, lãnh đạo tỉnh phải giao trách nhiệm cụ thể cho lãnh đạo các quận, huyện, thị xã trong việc kiểm soát, thu hồi.

Giải pháp nào cho xe hết niên hạn sử dụng? Giải pháp nào cho xe hết niên hạn sử dụng?

Đây là một trong hai chủ đề chính của chương trình Vấn đề hôm nay ngày 26/1/2015.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước