Gần 21.000 xe ô tô hết niên hạn sử dụng sau 1/1/2016

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 25/12/2015 15:44 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: tuoitre.vn)

VTV.vn - Sau ngày 1/1/2016, toàn quốc sẽ có thêm gần 21.000 xe ô tô hết niên hạn sử dụng theo Nghị định 95/2009 của Chính phủ.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến hết năm 2015, cả nước sẽ có khoảng 140.000 xe ô tô hết niên hạn sử dụng; trong đó, có trên 18.300 xe chở hàng và trên 2.000 xe chở người. Theo quy định, các xe hết niên hạn và sắp hết niên hạn sẽ được cập nhật vào danh sách cảnh báo tại chương trình quản lý kiểm định và báo cáo tới Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, lực lượng Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông.

Ngoài ra, các chủ phương tiện cũng sẽ được các trung tâm đăng kiểm thông báo bằng nhiều hình thức trước khi xe hết niên hạn sử dụng tại các chu kỳ kiểm định cuối. Ngoài ra, Cục cũng khuyến cáo lái xe khi hết niên hạn sử dụng phải gửi lại giấy đăng ký, giấy chứng nhận đăng ký và kiểm định cho cơ quan công an.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước