130 cán bộ chiến sĩ tình nguyện tăng cường cho bệnh viện dã chiến

Nguyễn Ngân, Trọng Đức, Khiếu Minh-Chủ nhật, ngày 01/08/2021 14:19 GMT+7

VTV.vn - Sáng 1/8, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân tăng cường cho bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D tại tỉnh Bình Dương để điều trị bệnh nhân COVID-19.

130 cán bộ chiến sĩ đều tình nguyện nhận nhiệm vụ.

Bệnh viện được thành lập với lực lượng của 4 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng: Bệnh viện Quân y 105, Viện Y học cổ truyền quân đội, lực lượng quân y của Quân khu 17, trường Cao đẳng Hậu cần 2.

130 cán bộ chiến sĩ tình nguyện tăng cường cho bệnh viện dã chiến - Ảnh 1.

Bệnh viện sẽ Trưng dụng cơ sở vật chất khuôn viên của Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh tại Bình Dương.

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D sẽ tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nhẹ, vừa và nặng. Bệnh viện có 10 khoa, 4 ban. Có 2 - 3 tổ cấp cứu cơ động sẵn sàng vào những khu vực trọng điểm trong vùng dịch.

Rất nhiều tình cảm của những đồng đội dành cho những chiến sĩ lên đườg làm nhiệm vụ. Sáng 1/8, các cán bộ, y, bác sĩ lên đường vào TP Hồ Chí Minh và bắt tay ngay vào điều trị cho các bệnh nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước