146 người chết, mất tích do bão số 3 và mưa lũ sau bão

PV-Thứ ba, ngày 10/09/2024 14:11 GMT+7

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân thôn Bờ Sông, xã Xín Cái (Mèo Vạc) khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Báo Hà Giang

VTV.vn - Tính đến 13h00 ngày 10/9/2024, đã có 146 người chết, mất tích do bão số 3 và mưa lũ sau bão, trong đó tại Cao Bằng có 55 người, Lào Cai 30 người và Yên Bái 28 người chết.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), thống kê từ các địa phương đến 13h00 ngày 10/9/2024 cho thấy, đã có 146 người chết, mất tích (82 người chết, 64 người mất tích), cụ thể:

+ Cao Bằng: 55 người tại huyện Bảo Lạc (19 người chết, 36 người mất tích).

+ Lào Cai: 30 người (19 người chết, 11 người mất tích), gồm: Sa Pa 08, Bát Xát 10, Si Ma Cai 04, Bắc Hà 06, Văn Bàn 02.

+ Yên Bái: 28 người do sạt lở đất (22 người chết, 06 người mất tích), gồm: Lục Yên: 13, TP Yên Bái 14, Văn Chấn 01.

+ Quảng Ninh: 09 người chết (do bão 08 người; lũ cuốn 01 người).

+ Hải Phòng: 02 người chết do bão.

+ Hải Dương: 01 người chết do bão.

+ Hà Nội: 01 người chết do bão.

+ Hòa Bình: 04 người chết do sạt lở đất.

+ Lạng Sơn: 02 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất.

+ Bắc Giang: 01 người chết do lũ cuốn.

+ Tuyên Quang: 02 người mất tích do lũ cuốn.

+ Hà Giang: 02 người (01 người chết; 01 người mất tích).

+ Lai Châu: 01 người chết do sạt lở đất.

+ Phú Thọ: 08 người mất tích (sự cố sập cầu Phong Châu).

Tại Yên Bái, ông Phùng Trung Hải, Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Lục Yên cho biết, khoảng 2 giờ ngày 10/9, tại thôn Át, xã Minh Xuân xảy ra vụ sạt lở đất từ trên đồi cao tràn xuống, vùi lấp hoàn toàn 5 hộ gia đình sống phía dưới chân đồi khiến 5 người chết, 4 người mất tích và 3 người bị thương.

146 người chết, mất tích do bão số 3 và mưa lũ sau bão - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng huyện Lục Yên đã huy động Công an, quân sự xã, chính quyền địa phương cùng người dân tham gia cứu nạn, cứu hộ. Tại hiện trường, 3 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Đến 12 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đưa 5 người tử vong ra khỏi hiện trường.

Ông Nguyễn Nguyên Đúng, Bí thư Đảng ủy xã Minh Xuân thông tin, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích còn lại. Tuy nhiên, do mưa kéo dài nhiều ngày, vị trí đất trên đồi cao vẫn có nguy cơ bị sạt lở khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đêm 9/9 tại các phường Yên Ninh và Minh Tân, thành phố Yên Bái xảy ra sạt lở đất làm 6 người chết. Sáng 10/9, Yên Bái vẫn có mưa to, mất điện, nước, giao thông gần như tê liệt khiến công tác hỗ trợ, khắc phục gặp rất nhiều khó khăn.

Tại Hà Giang, ông Lý Chòi Nhàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì cho biết: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ ngày 8 - 10/9, ở huyện có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, kèm theo giông lốc đã khiến 1 cháu bé 6 tháng tuổi bị mất tích, 1 cháu bị thương nặng. Mưa, lũ lớn trong nhiều giờ đã khiến nhiều nhà cửa, hoa màu, nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị thiệt hại.

Cháu bé mất tích do lũ lớn là C.T.T.A (sinh năm 2024, thường trú ở thôn Dì Thàng, xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì). Người bị thương là cháu Xin Thị Hoài (sinh năm 2020, thường trú thôn Dì Thàng, xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì) được các lực lượng chức năng cứu hộ thành công trong vụ sạt lở đất.

Đoàn công tác của UBND huyện Hoàng Su Phì đã đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đồng thời, đoàn thăm hỏi, động viên, chia sẻ, hỗ trợ 37 triệu đồng cho hai gia đình có người mất tích và bị thương.

Mưa lớn trong nhiều ngày đã ảnh hưởng đến 70 ngôi nhà của người dân tộc thiểu số, trong đó có 4 nhà bị vùi lấp hoàn toàn, 12 nhà di dời khẩn cấp và 54 nhà bị đất đá sạt trượt vào nhà khiến hư hỏng nặng.

Nhiều tuyến đường giao thông bị đất đá sạt lở, vùi lấp nhiều đoạn, tràn xuống mặt đường. Đặc biệt, trên tỉnh lộ 177, đất đá sạt trượt với khối lượng trên 10.000m3, các phương tiện không lưu thông được. Các tuyến đường từ trung tâm huyện Hoàng Su Phì đi các xã phía Nam như Nam Sơn, Nậm Khòa, Thông Nguyên… nhiều đoạn bị sạt lở, ách tắc, nhiều phương tiện bị cô lập.

Hàng chục chiếc xe máy, gia súc gia cầm bị lũ cuốn trôi; nhiều diện tích lúa mùa, ngô, hoa màu bị thiệt hại… Ước tính ban đầu, mưa lũ gây thiệt hại khoảng trên 6 tỷ đồng tại huyện Hoàng Su Phì.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Giang cảnh báo, những ngày tới trời tiếp tục có mưa lớn, nhiều địa phương dự báo sẽ xảy ra sạt lở đất… Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai huyện Hoàng Su Phì chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân về ảnh hưởng của thiên tai và công tác phòng, chống; vận động những gia đình đang sống tại các khu vực có nguy cơ sạt lở di dời đến nơi an toàn nhằm tránh thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản. Các lực lượng chức năng trên địa bàn khẩn trương giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống; hỗ trợ, hướng dẫn người dân đi qua các điểm xung yếu, sạt lở, bảo đảm an toàn khi lưu thông trên các vùng có mưa lũ, sạt lở đất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước