15 trường hợp F1 của bệnh nhân 1440 âm tính lần 2

QC. (Tổng hợp)-Thứ bảy, ngày 09/01/2021 17:32 GMT+7

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Vĩnh Long, nơi bệnh nhân 1440 được điều trị cách ly. (Ảnh: Báo Nhân dân điện tử)

VTV.vn - Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, 15 trường hợp F1 của bệnh nhân 1440 đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ 2 với virus SARS-CoV-2.

Ngày 9/1, 15 trường hợp F1 của bệnh nhân 1440 đã được về nhà và tự cách ly thêm 1 tuần. Các trường hợp F1 bao gồm người nhà bệnh nhân, công an, cán bộ y tế địa phương, người lái xe ôm và chủ tiệm tạp hóa. Đây là những người bệnh nhân 1440 đã có giao tiếp và tiếp xúc gần.

Bệnh nhân 1440 là 1 trong 6 người đi chung chuyến xe nhập cảnh trái phép vào tỉnh Vĩnh Long từ cuối tháng 12/2020. Hiện bệnh nhân 1440 đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Vĩnh Long, sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, qua 5 lần xét nghiệm, bệnh nhân vẫn dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, vào ngày 7/1, bác sĩ ở tỉnh Sóc Trăng cho biết, tài xế M.T.T (30 tuổi, người chở bệnh nhân 1440 từ biên giới huyện An Phú, tỉnh An Giang về TP Hồ Chí Minh) đã có xét nghiệm âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2 sau 14 ngày cách ly tại tỉnh Sóc Trăng. Bên cạnh đó, tất cả 59 trường hợp tiếp xúc gần với tài xế M.T.T sức khỏe vẫn bình thường, đang được cách ly tại nhà theo quy định.

15 trường hợp F1 của bệnh nhân 1440 âm tính lần 2 - Ảnh 1.

Phan Phi Hùng, 1 trong 3 bị can bị bắt tạm giam liên quan đến vụ đưa nhóm bệnh nhân 1440 vượt biên trái phép vào Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Sau khi chở bệnh nhân 1440 và những người khác nhập cảnh trái phép, tài xế T. đã di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với hàng trăm người tại nhiều địa phương như An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng... trước khi được phát hiện và đưa đi cách ly y tế.

Ngày 1/1/2021, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 5 bị can liên quan đến đường dây "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" theo Khoản 2, Điều 348, Bộ luật Hình sự liên quan. Các đối tượng đã tham gia móc nối với các đối tượng ở Campuchia để đưa nhóm bệnh nhân 1440 vượt biên trái phép vào Việt Nam qua biên giới tỉnh An Giang vào ngày 24/12.

Chiều 8/1, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can để tiếp tục điều tra về hành vi "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" liên quan đến vụ việc đưa nhóm bệnh nhân 1440 vượt biên trái phép vào Việt Nam.

Bắt tạm giam 3 đối tượng tổ chức cho bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép Bắt tạm giam 3 đối tượng tổ chức cho bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép

VTV.vn - Liên quan đến bệnh nhận 1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, 3 đối tượng vừa bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước