17,4% người thất nghiệp có trình độ đại học

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 30/10/2015 06:47 GMT+7

VTV.vn - 52,53 triệu người trên cả nước có việc làm trong quý II/2015, tăng 103 nghìn người so với quý I. Tuy nhiên, có đến 17,4% lao động có trình độ đại học thất nghiệp.

Trong số lao động thất nghiệp, số người không có bằng cấp chứng chỉ chiếm trên 53% với khoảng 600 nghìn người; gần 200 nghìn người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp, chiếm 17,4% lực lượng lao động.

Cũng trong quý II, ngoại trừ nhóm có trình độ cao đẳng có tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ, tỷ lệ thất nghiệp của các nhóm có trình độ trung cấp và trình độ trên đại học đều tăng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ từ sơ cấp và tương đương trở lên chiếm khoảng 20% lực lượng lao động.

Nghịch lý đào tạo nhiều, thất nghiệp tăng Nghịch lý đào tạo nhiều, thất nghiệp tăng

VTV.vn - Các em học sinh đua nhau vào đại học rồi lại đua nhau kiếm việc làm, nhưng đào tạo càng nhiều, thất nghiệp càng cao. Vậy tại sao cứ đào tạo lấy được?

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước