180 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong ngày đầu năm

Đình Quân-Thứ bảy, ngày 02/01/2021 14:14 GMT+7

VTV.vn - Trong ngày đầu năm 2021, lực lượng Bộ đội Biên phòng cả nước phát hiện 180 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết lực lượng bộ đội biên phòng cả nước phát hiện 180 trường hợp công dân Việt nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong ngày đầu năm mới, tính đến 18h ngày 1/1/2021.

180 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong ngày đầu năm - Ảnh 1.

14 công dân nhập cảnh trái phép qua đường mòn khu vực mốc 468 bị Đồn Biên phòng Xín Cái (Hà Giang) bắt giữ ngày 29/12. Ảnh:Báo Tiền Phong.

Theo đó, trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, đã tiến hành cách ly 190 người. Trong đó, có 28 người nhập cảnh qua cửa khẩu (3 người Việt Nam và 25 người Trung Quốc); 162 người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở.

Trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, tiến hành cách ly 66 người (đều là người Việt Nam), trong đó có 48 người nhập cảnh qua cửa khẩu; 18 người nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở.

Trong khi đó, số người cách ly trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào là 20 người nhập cảnh qua cửa khẩu và không có trường hợp nào nhập cảnh trái phép.

Lắp camera dọc biên giới chống xuất, nhập cảnh trái phép Lắp camera dọc biên giới chống xuất, nhập cảnh trái phép

VTV.vn - Đây là các biện pháp nhằm phát hiện, ngăn chặn triệt để hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, không để nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát, lây lan từ biên giới vào nội địa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước