28 người thiệt mạng, 60.000 ngôi nhà hư hỏng do thiên tai từ đầu năm 2020

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/06/2020 16:12 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của Tổng cục phòng chống thiên tai, mưa dông, lốc, sét, mưa đá và xâm nhập mặn là những hiện tượng thời tiết gây thiệt hại lớn nhất từ đầu năm đến nay.

Cụ thể, mùa dông lốc, mưa đá và xâm nhập mặn năm nay không tuân theo quy luật cũng là một trong những nguyên nhân gia tăng thiệt hại.

Mùa mưa ở Tây Nguyên, Nam Bộ năm nay đến muộn gần nửa tháng nhưng dữ dội ngay từ đầu. Sét đánh, dông lốc quật đổ cây cối gây chết người, ngập úng 4 ngày liên tiếp ở TP.HCM.

Ở phía Bắc mưa dông bất thường ngay từ đầu năm, không tuân theo một quy luật nào. Mưa đá, dông lốc xuất hiện sớm ngay từ Tết Nguyên đán ở 14 tỉnh thành. 9 đợt dông lốc, mưa đá đã xảy ra trên diện rộng, cứ có dông là lại có mưa đá. Kích cỡ của mưa đá to bất thường.

Mưa đá, lốc, sét làm 28 người thiệt mạng, 60.000 ngôi nhà hư hỏng. 5 tháng đầu năm nay, thiệt hại về nhà đã vượt xa tổng thiệt hại cả năm của 5 năm qua.

Xâm nhập mặn ở ĐBSCL đã có mốc lịch sử mới. Bắt đầu từ tháng 12/2019 nhưng mùa mặn chỉ vừa mới kết thúc cách đây ít ngày. Cao điểm mùa mặn kéo dài gấp đôi bình thường. Ranh mặn 4 g/l có nơi vào sâu tới 102km. 6/13 tỉnh thành phải công bố tình huống thiên tai khẩn cấp.

Thiên tai ngày càng nghiêm trọng và khó lường hơn Thiên tai ngày càng nghiêm trọng và khó lường hơn

VTV.vn - Thời tiết diễn biến ngày càng trái quy luật đã khiến cuộc sống con người chịu thiệt hại lớn do thiên tai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước