Phải chăm lo đồng bào vùng thiên tai

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 06/02/2020 06:00 GMT+7

Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Yêu cầu này được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ ngày 5/2.

Cùng với bình tĩnh, không dao động trong thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để vừa chống dịch, vừa giữ vững tăng trưởng kinh tế, các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa đá hôm 30 Tết và ở ĐBSCL phải chăm lo cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thủ tướng cho biết, ngay sau giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý, Thủ tướng đã cử Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, trong sáng mùng 1 Tết tới thăm các gia đình ở tỉnh Bắc Kạn bị ảnh hưởng bởi trận mưa đá hiếm gặp, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương đảm bảo ổn định đời sống nhân dân.

Theo ghi nhận, đã có tới 12.000 ngôi nhà của đồng bào ở các tỉnh, thành phía Bắc bị hư hỏng, trong đó, có hơn 10.000 ngôi nhà ở Cao Bằng, Bắc Kạn và Phú Thọ. Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT báo cáo tổng hợp về những thiệt hại để Bộ Tài chính bố trí kinh phí hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà cửa.

Trước tình hình hạn hán và xâm nhập mặn đang diễn ra ở các tỉnh ĐBSCL, Thủ tướng nhấn mạnh, nhờ chủ động triển khai các biện pháp ứng phó sau cuộc họp giữa Thủ tướng với lãnh đạo 13 tỉnh, thành từ tháng 9/2019, trong đó, vụ lúa Đông Xuân được gieo sạ trước 1 tháng, cùng với một số công trình ngăn mặn mới được xây dựng nên hạn hán và xâm nhập mặn năm nay tuy nặng hơn nhưng thiệt hại đã được giảm tối thiểu. Các địa phương cũng đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về bảo đảm đủ nước sạch cho đồng bào. Do đó, đời sống của nhân dân ở đây ổn định, không bị xáo trộn.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là bài học quý trong chỉ đạo, điều hành và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng vốn đang diễn ra ngày càng khốc liệt hơn.

Bên cạnh đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý đầm ấm, vui tươi, an toàn và tiết kiệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các địa phương có nhiều người dân đốt pháo nổ, cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, trong đó, cần trả lời được câu hỏi "Tại sao đã triển khai nhiều biện pháp nhưng tình trạng này vẫn chưa giảm?".

Chủ động nguồn nước, tránh thiệt hại kéo dài do hạn mặn gây ra ở ĐBSCL Chủ động nguồn nước, tránh thiệt hại kéo dài do hạn mặn gây ra ở ĐBSCL 300.000ha lúa Đông Xuân ở ĐBSCL an toàn trước hạn mặn 300.000ha lúa Đông Xuân ở ĐBSCL an toàn trước hạn mặn Trữ nước ngọt - Giải pháp cốt lõi ứng phó hạn, mặn ở ĐBSCL Trữ nước ngọt - Giải pháp cốt lõi ứng phó hạn, mặn ở ĐBSCL

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước