3 chiến sĩ PCCC hy sinh: Người hùng trong lòng nhân dân

Nguyễn Ngân, Trọng Đức-Thứ tư, ngày 03/08/2022 10:16 GMT+7

VTV.vn - Với những chiến sĩ cảnh sát cứu hỏa, việc cứu người và bảo vệ tài sản nhân dân là mệnh lệnh lên đường và chấp nhận mọi hiểm nguy.

Phía sau xe chữa cháy, trang phục và mũ bảo hộ của đội, Việt - chàng trai 24 tuổi với ước mơ làm lính cứu hỏa từ nhỏ, bố anh cũng từng là lính cứu hỏa. Phúc - 19 tuổi mới vào ngành 2 tháng. Anh Quân, người cha 45 tuổi của hai con trai.

Thượng úy Hồ Văn Khánh - Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ: "Đồng đội của em đã hoàn thành nhiệm vụ, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đến phút cuối cùng".

Toàn bộ di vật 3 anh em trong khi cứu nạn được đưa về căn phòng Đội trưởng Quân. Buổi trưa ngày 1/8; vừa xong bữa cơm trưa; chưa kịp nghỉ; anh và đồng đội tiếp tục lên đường, một chuyến đi làm làm nhiệm vụ như bao lần khác.

Trong khi đó, Trung tá Vũ Trọng Sang - Phó Trưởng Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: "Ngay sáng hôm đấy đã xảy ra vụ cháy. Lực lượng công an quận đã tổ chức chữa cháy cứu được 2 nạn nhân. Chưa kịp làm hồ sơ khen thưởng thì anh Quân mãi không nhìn thấy bằng khen; giấy khen".

Cậu sinh viên gánh rau qua đường giúp bà cụ trong clip 4 năm trước là Việt. Việt - luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Phúc - ít nói; không nề hà bất cứ việc gì. Và nụ cười hiền của Đội trưởng Quân, đó là ký ức của đồng đội.

Trên tường trong căn phòng của đội có 1 bức vẽ với hình ảnh người hùng. Hôm nay các anh đã trở thành người hùng trong lòng nhân dân.

3 liệt sỹ thuộc Bộ Công an đã hy sinh ngày 1/8/2022 trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 3 liệt sỹ gồm:

Liệt sỹ Đặng Anh Quân, Thượng tá Công an nhân dân, Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Công an; nguyên quán phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; ngày hy sinh 1/8/2022.

Liệt sỹ Đỗ Đức Việt, Thượng úy Công an nhân dân, Cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Công an; nguyên quán xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; ngày hy sinh 1/8/2022.

Liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc, Hạ sỹ Công an nhân dân, Chiến sỹ nghĩa vụ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Công an; nguyên quán xã Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; ngày hy sinh 1/8/2022.

Cấp Bằng 'Tổ quốc ghi công' cho 3 liệt sỹ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy Cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 3 liệt sỹ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy

VTV.vn - 3 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại quán karaoke ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội là Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước