53% bệnh nhân tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 bị rối loạn lo âu, trầm cảm

Khánh Linh, Trung Hậu, Minh Chương, Giang Châu-Thứ tư, ngày 22/09/2021 14:12 GMT+7

VTV.vn - Theo khảo sát của BV Hồi sức COVID-19 TP Hồ Chí Minh, những bệnh nhân từng thở oxy lưu lượng cao, qua mặt nạ hoặc thở máy, tỷ lệ trầm cảm, rối loạn lo âu lên tới hơn 66%.

Có khoảng 53% F0 tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP Hồ Chí Minh gặp phải tình trạng rối loạn lo âu, stress, trầm cảm. Đây là khảo sát của Bệnh viện đánh giá sức khoẻ tinh thần của người bệnh tại các khoa điều trị.

Khoảng 67% bệnh nhân rất mong muốn được tư vấn, hỗ trợ tâm lý trong điều trị và sau khi xuất viện.

Về chăm sóc người mắc COVID-19 gặp vấn đề tâm lý, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, các bác sĩ chăm sóc F0 sẽ mời hội chẩn với bác sĩ ở Bệnh viện Tâm thần thành phố khi bệnh nhân gặp vấn đề về tâm lý.

53% bệnh nhân tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 bị rối loạn lo âu, trầm cảm - Ảnh 1.

Những người mắc COVID-19 thường dễ rơi vào tình trạng trầm buồn, hoảng loạn và lo âu. ẢNh minh họa: Báo Tin tức

Trước tình trạng này, với mong muốn chung tay cùng cộng đồng,1 chương trình mang tên "Vaccine tinh thần" - đang góp phần tích cực trong việc hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người dân, và đặc biệt là các F0 tại TP Hồ Chí Minh.

Sau 3 tháng tình nguyện tham gia chống dịch, Bảo Minh nhận được kết quả test nhanh dương tính với COVID-19. Giờ đây, bên cạnh việc chiến đấu với dịch bệnh, anh còn phải giữ vững tâm lý thoải mái để sớm khỏi bệnh, tiếp tục với hoạt động thiện nguyện

Thấu hiểu những vấn đề về tâm lý của người dân trong thời kỳ dịch bệnh, Chương trình "Vaccine tinh thần" đã được Trường ĐH KHXH&NV TP Hồ Chí Minh triển khai.

Với 75 chuyên viên và 30 chuyên gia tư vấn tại 2 tổng đài trực tuyến, ước tính khoảng 1.000 cuộc gọi sẽ được giải đáp tư vấn miễn phí mỗi ngày.

Ngoài việc tư vấn online, chương trình đã phối hợp với Bệnh viện dã chiến số 8, Bệnh viện dã chiến số 12 để tư vấn tâm lý cho bệnh nhân. Trong hoàn cảnh bị nhiễm bệnh, chính những sự sẻ chia kịp thời đã lên dây cót tinh thần giúp các bệnh nhân yên tâm chiến đấu với dịch bệnh.

Bên cạnh đó, nhiều buổi hội thảo trực tuyến, các chương trình đào tạo cũng đã được tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho các nhóm cộng đồng dân cư, đồng hành hỗ trợ tâm lý cho những người đang chịu tổn thương.

Hi vọng những liều vaccine tinh thần sẽ giúp người dân gia tăng sức đề kháng cho cơ thể và tâm lý trước sự tấn công của đại dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước