6 lần thay đổi phác đồ điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng

Vũ Em-Thứ sáu, ngày 14/08/2020 14:53 GMT+7

VTV.vn - Trong quá trình điều trị, Đại diện Bộ Y tế cho biết, các bệnh nhân nguy hiểm nhất là người có bệnh lý nền nên phác đồ điều trị cũng thay đổi cho phù hợp với từng bệnh nhân

Đại diện Bộ Y tế cho biết, từ giai đoạn 1 đến nay phác đồ điều trị bệnh nhân COVID-19 đã qua 6 lần chỉnh sửa, đồng thời bổ sung rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học qua thực tiễn.

6 lần thay đổi phác đồ điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng - Ảnh 1.

Can thiệp ECMO cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Ảnh: SK&ĐS

Bên cạnh hội chẩn tại chỗ thì còn có hội chẩn quốc gia trực tuyến giữa các đơn vị để tận dụng kinh nghiệm của tất cả các chuyên gia đầu ngành. Đối với mỗi trường hợp đều được coi là những cá thể để có những quyết định điều trị phù hợp với những cá thể đó.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, kinh nghiệm lớn nhất mà chúng ta rút ra là không thể để tình trạng COVID-19 diễn ra trong những cộng đồng yếu thế như các bệnh nhân nặng đang được điều trị tại các bệnh viện, những người cao tuổi, các bệnh nhân bị những bệnh lý nền như bệnh tiểu đường, suy thận. Đây là điểm dễ phát tán COVID-19 đồng thời làm tăng gánh nặng cho việc điều trị cho bệnh nhân lẫn cho ngành y tế.

Nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 có bệnh nền diễn biến nặng Nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 có bệnh nền diễn biến nặng 1 ngày của bác sỹ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng diễn ra như thế nào? 1 ngày của bác sỹ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng diễn ra như thế nào? Vì sao bệnh nhân COVID-19 nặng khi mắc bệnh nền lại có nguy cơ tử vong cao? Vì sao bệnh nhân COVID-19 nặng khi mắc bệnh nền lại có nguy cơ tử vong cao?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước