60 công nhân ở Trà Vinh nhập viện sau bữa trưa

PV (Theo TTXVN)-Thứ hai, ngày 28/12/2020 08:39 GMT+7

VTV.vn - Sau khi ăn trưa với các món cá biển, thịt gà, món chay, các công nhân có triệu chứng nhức đầu, đau bụng, chóng mặt, buồn nôn, đã được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu.

Trưa 27/12, nhiều công nhân của Công ty cổ phần cắt, may Hoa Sen (Khu Công nghiệp Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) phải nhập viện sau bữa ăn trưa, nghi bị ngộ độc thực phẩm.

60 công nhân ở Trà Vinh nhập viện sau bữa trưa - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện thăm hỏi tình hình sức khỏe của các công nhân tại Bệnh viện Quân – Dân y Trà Vinh. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Theo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Trà Vinh, những công nhân này làm tăng ca ngày Chủ nhật để nghỉ bù cho ngày Tết Dương lịch sắp tới. Sau khi ăn trưa với các món cá biển, thịt gà, món chay, một số công nhân có triệu chứng nhức đầu, đau bụng, chóng mặt, buồn nôn; và được chuyển đến 3 bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh, Bệnh viện Quân – Dân y và Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh để cấp cứu.

Bác sĩ Trần Kiến Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh cho biết, Bệnh viện tiếp nhận khoảng 50 ca với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. 10 công nhân khác chuyển đến 2 bệnh viện khác. Sau khi chăm sóc điều trị, đến 17h ngày 27/12, chỉ còn 1 ca còn ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi; các ca còn lại sức khỏe ổn định và đã xuất viện.

60 công nhân ở Trà Vinh nhập viện sau bữa trưa - Ảnh 2.

Các công nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện Quân – Dân y Trà Vinh. Ảnh: Thanh Hòa-TTXVN

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngành chức năng đã lấy mẫu thực phẩm gửi xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân. Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện cùng với lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế, Liên đoàn Lao động tỉnh đã có mặt kịp thời tại các bệnh viện để thăm hỏi tình hình sức khỏe của các công nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước