67% học sinh mầm non ở Hà Nội đi học trong ngày đầu

PV (t/h)-Thứ tư, ngày 13/04/2022 18:57 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, ngày 13/4, có trên 360.000 học sinh mầm non đến trường, đạt tỷ lệ gần 67%.

Sáng 13/4, toàn bộ trẻ mầm non của 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tới trường học trực tiếp sau một thời gian dài tạm dừng để phòng, chống dịch COVID-19. Đây là cấp học cuối cùng trong hệ thống giáo dục của Hà Nội trở lại trường trong điều kiện bình thường mới.

Mặc dù trở lại trường khi thời gian năm học không còn nhiều, song với lứa tuổi mầm non, sáng 13/4 thực sự như một ngày khai giảng năm học mới. Với đặc thù cấp học, nhiều nhà trường đã điều chỉnh kế hoạch dạy học, lựa chọn các phương pháp, hình thức tổ chức cho trẻ em hoạt động, vừa bảo đảm giãn cách, hạn chế tiếp xúc gần giữa các trẻ, vừa không gây áp lực cho trẻ và giáo viên khi trẻ mới đến trường.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, có trên 360.000 học sinh mầm non đến trường ngày 13/4, đạt tỷ lệ gần 67%. Số trẻ ở các nhóm lớp tư thục đi học cũng đạt tỷ lệ tương đương. Theo dự báo, số trẻ mầm non đến trường sẽ tăng dần lên trong những ngày tới, khi các phụ huynh đã đưa con từ quê lên và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hơn cho việc đưa trẻ trở lại trường.

Bước đầu khảo sát cho thấy, số lượng giáo viên mầm non hiện đang thiếu, đặc biệt là ở các trường mầm non tư thục và các nhóm lớp. Tuy nhiên Sở GD-ĐT chưa có con số thống kê đầy đủ.

Trước đó, ngày 12/4, lãnh đạo TP Hà Nội đã có cuộc làm việc với tất cả các quận huyện để nghe báo cáo về những khó khăn mà khối các trường mầm non đang gặp phải do dịch COVID-19. Đại diện ngành giáo dục Thủ đô cho biết đang tính toán phương án tháo gỡ khó khăn cho khối mầm non trong thời gian tới đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước