70 cá thể cầy vòi mốc quý hiếm được thả về rừng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 24/11/2021 14:44 GMT+7

Lực lượng chức năng thả cá thể cầy về tự nhiên. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Sau một thời gian được chăm sóc tâm lý, sức khỏe, đến nay 70 cá thể đã đủ tiêu chuẩn tái thả về môi trường tự nhiên.

Vườn Quốc gia Cúc Phương phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang và Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam vừa tổ chức tái thả số lượng lớn chưa từng có loài cầy vòi mốc về với tự nhiên.

70 cá thể cầy vòi mốc được thả trong đợt này là tang vật thu được trong vụ cứu hộ cầy vòi mốc lớn nhất của Việt Nam gồm 100 cá thể vào hồi tháng 4. Các cá thể được này được chăm sóc, phục hồi tập tính tại vườn quốc gia Cúc Phương. Đến nay về sức khoẻ và cân nặng của cá thể đã đủ điều kiện tái thả về môi trường tự nhiên.

Dự kiến 70 cá thể sẽ được thả tại 23 điểm trong Vườn quốc gia Cúc Phương. Các điểm thả có sinh cảnh phù hợp với loài này như là có đủ thức ăn, nước uống, thảm thực vật. Các cá thể đều được gắn chip và sẽ tiếp tục được theo dõi thông qua bẫy ảnh sau khi tái thả. 40 cá thể còn lại dự kiến sẽ được thả trong thời gian tới.

2 loài cầy quý hiếm tại Việt Nam bị nguy cấp 2 loài cầy quý hiếm tại Việt Nam bị nguy cấp

VTV.vn - 2 loài cầy và 7 loài động vật quý hiếm đang bị đe dọa ở cấp độ toàn cầu tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước