Thả 3 cá thể Voọc mông trắng về Quần thể Danh thắng Tràng An

Lan Phương (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 27/08/2020 15:32 GMT+7

VTV.vn - 3 cá thể Voọc mông trắng được tái thả lần này là 1 gia đình, đều được sinh ra trong điều kiện nuôi nhốt tại Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp thuộc VQG Cúc Phương.

Sáng 27/8, 3 cá thể Voọc mông trắng đã được chuyển giao và sẽ tái thả sau khoảng 2 tuần nữa tại Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình.

Đây sẽ là lần tái thả những cá thể Voọc mông trắng đầu tiên của Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp thuộc VQG Cúc Phương đến Đảo Ngọc ở Quần thể Danh thắng Tràng An, với mong muốn thành lập một quần thể mới để bảo tồn lâu dài loài linh trưởng đặc hữu, được liệt kê cực kỳ nguy cấp trong danh sách các loài bị đe dọa của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế.

Thả 3 cá thể Voọc mông trắng về Quần thể Danh thắng Tràng An - Ảnh 1.

Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương là nơi đang thực hiện chương trình sinh sản loài này trên cơ sở một số cá thể đã được cứu hộ. Con Bố tên Huynh, con Mẹ tên Emily và 1 con cái con tên Bonny. Chúng đã được chăm sóc 2 năm, hiện đảm bảo về sức khỏe để tái thả.

Đảo Ngọc của Quần thể Danh thắng Tràng An là điểm đủ điều kiện tiên quyết cho sự quay trở lại của 3 cá thể linh trưởng quý hiếm này và cũng là cơ sở thiết lập một quần thể mới tại đây.

Thả 3 cá thể Voọc mông trắng về Quần thể Danh thắng Tràng An - Ảnh 2.

Hiện nay, loài này hiện nay chỉ còn tồn tại khoảng 300 cá thể ngoài tự nhiên và được phân bố chính tại Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long với khoảng 200 cá thể và vùng rừng thuộc huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam với khoảng 100 cá thể. Ngoài ra loài này còn phân bố tự nhiên rải rác ở một số tỉnh khác như Hà Nội, Hòa Bình... với số lượng không đáng kể.

Khu diện tích khoảng 2ha trong Quần thể danh thắng Tràng An, đảo Ngọc là nơi lý tưởng cho việc phát triển quần thể. Du khách trên tuyến đi tham quan có thể dễ dàng quan sát được động vật mà không bị tác động.

Việc tái thả loài Voọc mông trắng vào Quần thể danh thắng Tràng An sẽ là điểm nhấn và hấp dẫn cho du khách đến nơi đây, đồng thời sẽ là cơ hội cho công tác giáo dục nâng cao nhận thức hơn nữa về bảo tồn thiên nhiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước