70 năm ngày truyền thống Sư đoàn 316

Thanh Tâm (Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam)-Thứ năm, ngày 29/04/2021 22:02 GMT+7

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng Sư đoàn 316. Ảnh: QĐND

VTV.vn - Trải qua 70 năm chiến đấu và trưởng thành, cán bộ chiến sĩ sư đoàn đã lập nên nhiều chiến công quan trọng góp phần vào thắng lợi chung của Quân đội và nhân dân ta.

Sáng 29/4, Sư đoàn 316, Quân khu 2 tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (01/5/1951) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì. Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự lễ kỷ niệm.

70 năm trước, ngày 1/5/1951, tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Đại đoàn 316 (nay là Sư đoàn 316) - một trong những đại đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập trên cơ sở các đơn vị vũ trang tập trung của các tỉnh Cao - Bắc - Lạng, Hải Ninh và Quảng Yên.

Không chỉ là đơn vị thực hiện hiệu lệnh tổng công kích cho toàn mặt trận bằng tiếng nổ của quả bộc phá nghìn cân trên đồi A1, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Sư đoàn đã kiên cường, chiến đấu, mở cánh cửa thép phía tây, cùng với các cánh quân của ta tiến vào Sài Gòn, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước