8 điểm tồn lưu hóa chất gây nguy hiểm cho sức khỏe và môi trường ở Hà Nội

Đình Quân - Bằng Việt-Chủ nhật, ngày 27/12/2020 13:28 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội còn 8 điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Trước thực trạng này, thành phố Hà Nội đã có kế hoạch triển khai dự án cải tạo môi trường tại các điểm tồn lưu hóa chất, cố gắng khắc phục khó khăn khi một số khu vực đã bị biến dạng hoặc xây dựng công trình kiên cố.

Vào thời điểm hiện tại, một kho cũ chứa thuốc bảo vệ thực vật ở thôn Ninh Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đã bị bỏ hoang. Tuy nhiên, theo người dân, trong kho vẫn còn tồn dư một lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật có hại cho sức khỏe con người và môi trường. Khu vực này chỉ cách đồng ruộng, nguồn nước và nơi người dân sinh sống chỉ vài chục mét. Điều này là rất nguy hiểm khi các chất độc hại ngấm xuống đất, theo mạch nước ngầm chảy ra sông và khu vực xung quanh. Người dân chia sẻ, cách đây 10 năm, tại đây đã xảy ra một vụ cháy rất lớn, khiến người dân ở các xã xung quanh đều ngửi thấy mùi hóa chất nồng nặc và bị đau đầu, chóng mặt. 

Các loại hóa chất chủ yếu là thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp như thuốc diệt cỏ 666, thuốc diệt chuột... Khi hết hạn sử dụng, các loại thuốc này được công nhân cho vào thùng phuy, chai lọ thủy tinh rồi đem chôn. Theo quan trắc, điểm ở thị trấn Chúc Sơn có lượng tồn dư hóa chất cao gấp 2,5 lần mức độ cho phép.

8 điểm tồn lưu hóa chất gây nguy hiểm cho sức khỏe và môi trường ở Hà Nội - Ảnh 1.

Hà Nội dự kiến sẽ xử lý các điểm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong năm 2021. (Ảnh: Dân trí)

Hiện tại, thành phố Hà Nội có 8 điểm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật tương tự. Theo Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, nguyên nhân của việc chưa xử lý ô nhiễm tại các điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật là do việc này rất phức tạp, chi phí lớn. Bên cạnh đó, nhiều điểm tồn lưu hóa chất đã được thay đổi mục đích sử dụng đất, bị mất dấu vết, dẫn đến khó khăn cho việc khoanh vùng.

Trong năm 2021, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục lên phương án quan trắc, đo đạc mẫu đất, nước, không khí ở các khu vực đang còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thành phố Hà Nội, lên phương án báo cáo thành phố để xử lý dứt điểm trong thời gian tới.

Ẩn họa từ những kho thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu Ẩn họa từ những kho thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu

VTV.vn - Ở nhiều địa phương, những kho thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu từ thập niên 70 - 80 của thế kỷ trước bị bỏ hoang, xuống cấp, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước