8 giường thuê trọ trong căn chung cư 60m2 tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/06/2021 11:58 GMT+7

VTV.vn - Một căn hộ có diện tích khoảng 60m2 nhưng lại có tới 15 người thuê khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh tăng cao.

Alo chào buổi sáng đã nhận được phản ánh của cư dân tại tòa nhà CT2 Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội về tình trạng trong tòa nhà có nhiều hộ đang cho thuê lưu trú theo ngày. Điều đáng nói là số lượng người lưu trú quá đông trong một diện tích hẹp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Một căn hộ có diện tích khoảng 60m2 nhưng được bố trí tới 8 giường đôi. Những người thuê trọ cho biết họ đều là dân các tỉnh lên Hà Nội chữa bệnh. Khu nhà trọ đối diện với bệnh viện nên thuê ở đây cho tiện.

Theo phản ánh của cư dân sống tại đây, hiện tòa nhà có 16 căn hộ đang cho thuê theo ngày theo hình thức như trên. Mỗi khi công an đến kiểm tra, chủ cho thuê trọ lại cho người chốt cửa bên trong không cho ai vào.

8 giường thuê trọ trong căn chung cư 60m2 tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh - Ảnh 1.

Một căn hộ có diện tích khoảng 60m2 nhưng được bố trí tới 8 giường đôi

Phóng viên Alo chào buổi sáng đã thông báo sự việc này đến công an phường Hoàng Văn Thụ. Và đúng như phản ánh của người dân, phải bằng các biện pháp cương quyết, phía bên trong mới chịu mở cửa để kiểm tra.

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, lây lan dịch bệnh khi số người ở quá đông, cư dân ở đây còn phản ánh tình trạng lộn xộn, qua tải hạ tầng. Hiện tòa nhà chỉ có 2 thang máy. Một thang máy đã hỏng 3 năm nay. Chỉ có 1 thang duy nhất hoạt động thì luôn trong tình trạng quá tải.

Đại diện công an phường Hoàng Văn Thụ xác nhận, đúng là có tình trạng bệnh nhân của bệnh viên đối diện thuê trọ tại đây. Chủ nhà trọ cũng đã cam kết với công an và chính quyền địa phương, chỉ thuê cho 4 người nhưng không thực hiện theo cam kết.

Trong thời gian dịch bệnh phức tạp, cư dân cũng đã yêu cầu các chủ phòng trọ kiểm soát người đi và đến tòa nhà và có thể tạm dừng cho thuê đối với những người đến từ vùng dịch. Họ cũng đang rất cần chính quyền xác định rõ: các căn hộ có được phép cho thuê theo ngày với số lượng người thuê lớn không. Và cần có biện pháp giải quyết, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cũng như đảm bảo an ninh, trật tự trong khu dân cư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước