9 tỉnh, thành phố có số mắc COVID-19 giảm trên 50%

PV-Thứ bảy, ngày 18/09/2021 10:52 GMT+7

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Trên phạm vi cả nước tình hình dịch vẫn đang được kiểm soát và có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 2 tuần gần đây, số mắc cộng đồng và tử vong liên tiếp giảm: trong tuần này số mắc giảm 9%, số tử vong giảm 2% so với tuần trước đó (số tử vong tại TP Hồ Chí Minh giảm 15%, Bình Dương giảm 13%).

Kết quả thực hiện các tiêu chí kiểm soát dịch: Có 11/23 địa phương đang kiểm soát tốt dịch bệnh, trong đó có 08 địa phương đã duy trì kiểm soát tốt dịch trong nhiều tuần liên tiếp; có 3 tỉnh đã chuyển sang kiểm soát tốt dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh (Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa). Có 9 tỉnh, thành phố (Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, Bình Phước, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu) cơ bản kiểm soát dịch. 

Các địa phương: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Kiên Giang mặc dù có số mắc mới trong cộng đồng đã giảm rõ rệt so với tuần trước, tuy nhiên số mắc vẫn ở mức cao, chưa thể giảm nhanh trong thời gian ngắn nên cần tiếp tục nỗ lực, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch để sớm kiểm soát được tình hình trên toàn địa bàn.

9 tỉnh, thành phố có số mắc COVID-19 giảm trên 50% - Ảnh 1.

Hà Nội tiến hành xét nghiệm trên diện rộng (Ảnh: TTX)

Số mắc trên 1 triệu dân của Việt Nam đứng thứ 156/223 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và thứ 9/11 các quốc gia tại Đông Nam Á; số tử vong trên 1 triệu dân đứng thứ 137/223 trên thế giới và đứng thứ 6/11 tại Đông Nam Á. Tỷ lệ tử vong/mắc đứng thứ 52/223 nước trên thế giới.

Trong số 23 tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội, có 20 tỉnh ghi nhận số ca mắc giảm so với tuần trước đó, trong đó 9 địa phương giảm trên 50% (Long An, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Tây Ninh, Đà Nẵng, Hà Nội, Phú Yên, Vĩnh Long, Trà Vinh), 6 tỉnh giảm từ 30-50% (TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiên Giang, Sóc Trăng), 5 tỉnh giảm dưới 30% (Bình Dương, Tiền Giang, Bến Tre, Bình Phước, Bạc Liêu). Có 3 tỉnh có ghi nhận một số ổ dịch gồm Hậu Giang (ghi nhận một ổ dịch mới có 10 ca), Cà Mau (ghi nhận rải rác các ca bệnh, dưới 10 ca/ngày), An Giang (tăng 110 ca so với tuần trước).

Số lượng vaccine đã phân bổ là hơn 40,7 triệu liều và đã thực hiện tiêm được hơn 33,6 triệu liều, trong đó đã tiêm mũi 1 cho khoảng 21,2 triệu người và tiêm đủ 2 mũi cho 6,2 triệu người. Trong tuần này (13-19/9/2021) tiếp nhận 11,9 triệu liều.

Sáng 18/9: Hơn 5.500 ca COVID-19 nặng đang điều trị; 5 địa phương nào có số F0 cao nhất? Sáng 18/9: Hơn 5.500 ca COVID-19 nặng đang điều trị; 5 địa phương nào có số F0 cao nhất?

VTV.vn - Hiện, trong số các bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại Việt Nam, có hơn 5.500 ca nặng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước