Nới lỏng nhưng không lơi lỏng, Hà Nội đảm bảo an toàn phòng dịch

Hoài Thương-Thứ sáu, ngày 17/09/2021 14:53 GMT+7

VTV.vn - Việc đảm bảo an toàn phòng dịch là vấn đề nhiều người quan tâm khi Hà Nội mở cửa trở lại.

Nhiều hộ kinh doanh ăn uống ở Hà Nội đến sáng nay (17/9), mới bắt đầu bán hàng trở lại. Một số món ăn như phở, hay bún chả trong buổi đầu mở hàng rất đắt khách. Chính vì thế việc đảm bảo an toàn phòng dịch cũng cần phải được chú ý.

Nhiều người dân băn dịch vụ giao hàng đồ ăn mang về trong những ngày tới phải đảm bảo an toàn phòng dịch khi di chuyển.

Nới lỏng nhưng không lơi lỏng, Hà Nội đảm bảo an toàn phòng dịch - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng nhắc nhở các chủ cửa hàng kinh doanh để đảm bảo phòng chống dịch bệnh

Theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải Hà Nội, người giao hàng giao đồ ăn uống công nghệ được hoạt động trở lại tại 19 quận, huyện vùng xanh có điều kiện kèm theo về phòng chống dịch bệnh. Ngày hôm nay, một số ứng dụng đã mở lại việc giao nhận đồ ăn.

Nới lỏng nhưng không lơi lỏng, cơ quan chức năng hàng ngày đi rà soát, nhắc nhở các chủ cửa hàng kinh doanh để đảm bảo phòng chống dịch bệnh trong những ngày tới.

Hà Nội nhộn nhịp trở lại trong ngày đầu dỡ bỏ 39 chốt kiểm soát dịch Hà Nội nhộn nhịp trở lại trong ngày đầu dỡ bỏ 39 chốt kiểm soát dịch

VTV.vn - Sáng 17/9/2021, ngày đầu Hà Nội dỡ bỏ 39 chốt kiểm soát dịch COVID-19 trong phân vùng 1, giao thông trên nhiều tuyến đường của Thủ đô đã nhộn nhịp trở lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước