90% người dân tham gia bảo hiểm y tế vào cuối năm 2020

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/11/2020 21:16 GMT+7

VTV.vn - Tính đến hiện tại, nhiều địa phương đã đạt mục tiêu trên 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế, một số tỉnh đã chạm ngưỡng gần 90%.

Như vậy mục tiêu tới cuối năm 2020 có 90,7% dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) toàn quốc là hoàn toàn có thể thực hiện được. Nhiều nơi nhận thức của người dân tham gia theo hộ gia đình đã thay đổi đáng kể, như tỉnh Hải Dương là một ví dụ.

90% người dân tham gia bảo hiểm y tế vào cuối năm 2020 - Ảnh 1.

Nhân viên y tế giải quyết các thủ tục khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế. (Ảnh: TTXVN)

Trung tâm Y tế huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương mỗi ngày tiếp nhận 400 - 500 lượt khám, 200 bệnh nhân điều trị nội trú. Số lượng bệnh nhân đến khám bằng thẻ BHYT tăng theo hàng năm, đặc biệt là đối tượng tham gia theo hộ gia đình.

Hiện tại tỉnh Hải Dương đã đạt trên 89% tỷ lệ người dân tham gia BHYT và phấn đấu trên 90% vào cuối năm nay.

Phải xây dựng chính sách đảm bảo cân đối Quỹ Bảo hiểm Y tế Phải xây dựng chính sách đảm bảo cân đối Quỹ Bảo hiểm Y tế

VTV.vn - Đây là thông tin đáng chú ý tại lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam diễn ra chiều 3/9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước