An Giang cảnh báo cháy rừng mức cực kỳ nguy hiểm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/04/2021 12:35 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VOV)

VTV.vn - Hiện nay, toàn bộ diện tích hơn 17.000 ha rừng của tỉnh An Giang đang được cảnh báo cháy cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm.

Tuy nhiên, công tác phòng cháy gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi hiểm trở.

Nhìn từ trên cao, lá rừng ở khu vực núi Phú Cường ở huyện Tịnh Biên hầu như đã khô héo. Nguy cơ cháy đang ở mức cực kỳ nguy hiểm. Hiện toàn bộ 17.000 ha rừng ở An Giang đều có nguy cơ cháy cao. Trong đó, khu vực nghiêm trọng nhất là núi Phú Cường, núi Tà Lọt, núi Dài Nhỏ, Núi Cấm. Đây là nơi có địa hình cao, xa nguồn nước. Trong khi đó, dự báo mùa khô còn kéo dài đến tháng 6. Với đám lá khô, chỉ cần một tàn lửa nhỏ sẽ gây ra một vụ cháy lớn.

Từ đầu mùa khô đến nay, Kiểm lâm An Giang đã phát hiện 7 vụ vi phạm sử dụng lửa trong rừng gây cháy khoảng 5 ha. May mắn là các vụ cháy đều không gây thiệt hại về rừng. Nguyên nhân cháy do người dân đi ăn ong hoặc làm rẫy bất cẩn gây cháy lan.

Dù thời gian qua có xuất hiện một số cơn mưa trái mùa nhưng sau đó, nắng lại tiếp tục gay gắt. Điều này khiến nước bốc hơi nhanh chóng và nguy cơ cháy cũng tăng cao hơn. Hiện Kiểm lâm An Giang đã nghiêm cấm người dân vào rừng lấy mật ong.

Đồng Tháp: Nguy cơ cháy rừng trong mùa hanh khô Đồng Tháp: Nguy cơ cháy rừng trong mùa hanh khô

VTV.vn - Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hiện nay tuy đã xuất hiện vài cơn mưa nhưng theo dự báo của cơ quan chức năng thì nguy cơ cháy rừng trong mùa hanh khô này sẽ còn diễn biến phứ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước