Nắng nóng kéo dài, rừng Cà Mau có thể tăng cấp độ cháy sang cấp 3, cấp 4

Đặng Công-Thứ sáu, ngày 19/03/2021 10:50 GMT+7

VTV.vn - Đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào cao điểm của mùa khô. Dù được dự báo không khắc nghiệt như năm 2019 - 2020, tuy nhiên, nguy cơ cháy rừng vẫn rất cao.

Dù năm nay mùa mưa được dự báo đến sớm hơn nhưng mùa khô ít nhất còn kéo dài hơn 1 tháng nữa. Các đơn vị làm công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang gấp rút triển khai các công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

Tại Vườn Quốc Gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau, thời điểm này, mực nước dưới kênh, mương cũng bắt đầu cạn dần, hệ thống dây leo đã bắt đầu khô héo. Nếu nửa tháng tới, nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt nhiều diện tích rừng nơi đây sẽ tăng cấp độ cháy sang cấp 3, cấp 4. Ban Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ đã cho xuống các chốt, trạm, phân công cán bộ, chiến sĩ trực phòng cháy chữa cháy 24/24, đồng thời thường xuyên tổ chức luồng rừng nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp vào rừng ăn ong, săn bắt cá, động vật hoang dã trái phép dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Nắng nóng kéo dài, rừng Cà Mau có thể tăng cấp độ cháy sang cấp 3, cấp 4 - Ảnh 1.

Diễn tập chống cháy rừng

Xã Khánh Bình Tây Bắc hiện đang quản lý gần 600 ha rừng. Do rừng ở đây chủ yếu giao cho người dân quản lý nằm xen kẽ với đất sản xuất nông nghiệp nên nguy cơ xảy ra cháy rất cao. Hiện tại, xã đang phối hợp tích cực với các lực lượng có liên quan và người dân triển khai quyết liệt công tác phòng chống cháy rừng theo phương châm "4 tại chỗ" và "phòng là chính".

Mùa khô năm 2019 - 2020, toàn tỉnh Cà Mau xảy ra 6 vụ cháy rừng với diện tích thiệt hại hơn 1,5 ha. Sự chủ động các đơn vị quản lý, bảo vệ rừng và các chủ rừng sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ giặc lửa ở rừng tràm U Minh Hạ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước