An Giang: Khai trương tuyến cáp treo du lịch Núi Cấm

CBS (thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 15/02/2015 08:55 GMT+7

Tượng phật di lặc khổng lồ trên Núi Cấm – điểm tham quan thu hút đông đảo du khách mỗi khi đến với Tịnh Biên, An Giang. (Ảnh: VOV)

(VTV.vn) - Cáp treo núi Cấm thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang vừa chính thức đi vào hoạt động.

Việc khai trương tuyến cáp treo du lịch Núi Cấm trước tết Nguyên đán Ất Mùi đã thu hút khá đông du khách đến tham quan, thưởng ngoạn loại hình du lịch mới lạ này tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Đây cũng là điểm nhấn quan trọng nhằm cải thiện môi trường du lịch, đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan, hành hương lên đỉnh Thiên Cấm Sơn.

Cáp treo Núi Cấm được thiết kế với chiều dài 3.500m, 16 trụ đỡ, 89 ca bin, 2 nhà ga, mỗi giờ vận chuyển đội đa 2.000 khách.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước