"Ăn khẩu trang, ngủ khẩu trang" vì... ở cạnh bãi rác

Quách Hằng (VTV Digital)-Thứ ba, ngày 09/06/2020 14:51 GMT+7

VTV.vn - Người dân Tiền Giang khốn khổ vì những bãi rác quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng thế nhưng, việc xây dựng nhà máy xử lý rác lại lỗi hẹn hết năm này qua năm khác.

Nhiều bãi rác quá tải

Theo thống kê, toàn tỉnh Tiền Giang có 8 bãi rác lớn nhỏ, trong đó, lớn nhất là bãi rác Tân Lập 1 với quy mô 14ha. Bãi rác này đang trong tình trạng quá tải nghiêm trọng. Dự kiến, nhà máy xử lý rác sẽ xây dựng tại đây, trong thời gian chờ đợi sẽ mở rộng thêm 2ha để chôn lấp. Bãi rác có quy mô lớn thứ hai là Long Chánh. Đây cũng là nơi sẽ xây dựng thêm một nhà máy xử lý rác, rác chủ yếu được đổ lộ thiên.

Đến thời điểm này, khi quỹ đất dành cho việc chôn lấp không còn nữa, những chiếc máy ủi được dùng để ủi lượng rác lớn lên cao lên nữa và khoảng không gian sau khi ủi được tận dụng để đổ lượng rác mới vào. Đây cũng là cách xử lý của hầu khắp các bãi rác trên địa bàn của tỉnh Tiền Giang hiện nay. Theo thống kê, hiện có 8 bãi rác lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh, Tất cả đều sử dụng biện pháp chôn lấp.

Ăn khẩu trang, ngủ khẩu trang vì... ở cạnh bãi rác - Ảnh 1.

Trong năm nay, người dân xung quanh 2 bãi rác lớn nhất tỉnh đã ngỡ rằng mình sắp thoát khỏi cảnh khổ bấy lâu nay khi được thông tin về việc xây dựng nhà máy xử lý rác. Thế nhưng, những dự án này vẫn tạm thời lỗi hẹn. Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang cho biết, việc xây dựng nhà máy đã được tỉnh chủ trương từ vài năm trước nhưng đến nay vẫn chưa chọn được chủ đầu tư đủ tiêu chuẩn, cũng như gặp khó trong quá trình khảo sát chọn mặt bằng đặt nhà máy.

Đơn vị này cũng cho biết, nếu quá trình chọn nhà đầu tư thuận lợi, mọi thủ tục được gấp rút cũng phải mất khoảng 2 năm nữa mới xây dựng xong nhà máy và thêm 10 năm nữa để xử lý lượng rác khổng lồ này.

Khốn khổ vì bãi rác

Bãi rác lớn nhất nằm ở phía Tây của tỉnh Tiền Giang, có quy mô 14 ha, mỗi ngày công suất chôn lấp chỉ 180 tấn thế nhưng phải gánh 350 tấn rác/ngày. Không chỉ quá tải, bãi rác gần như mù mịt khói suốt cả ngày đêm và chỉ hết khi mưa lớn.

"Mùi hôi kinh khủng, ăn uống cũng không được, hôi quá phải bịt khẩu trang, thậm chí bịt khẩu trang đi ngủ" là những chia sẻ của người dân khi phải sống chung với rác. Không chỉ vậy, cạnh bãi rác, ruồi cũng là "đặc sản", ruồi có mặt ở khắp mọi nơi, nhiều nhất vào mùa mưa. 

Ăn khẩu trang, ngủ khẩu trang vì... ở cạnh bãi rác - Ảnh 2.

Vỉ dính ruồi trở thành vật dụng không thể thiếu của nhiều gia đình sống gần bãi rác.

Cũng vì rác mà từ nửa năm nay, ông Nguyễn Văn Đấu (xã Tân Lập 1, Tân Phước) phải thường xuyên chứng kiến những vụ tai nạn xảy ra trước cửa nhà mình. Nguyên nhân do các xe chở rác từ bãi rác đi ra đã xả nước thải ra đường gây trơn trượt vô cùng nguy hiểm.

"Lượng nước thải xả nhiều nên người dân chạy xe là té, đi chậm té, đi bộ cũng té, té chảy máu, trầy da" - ông Đấu nói.

Trong khi còn chờ đơn vị quản lý bãi rác xử lý, chấn chỉnh lại các xe có hành vi xả thải ra đường, người dân sống gần bãi rác đành xử lý bằng cách rải tạm cát lên mặt đường để giảm độ trơn nhưng sau một cơn mưa thì đâu lại vào đấy.

Bãi rác lộ thiên cao như núi ở Tiền Giang Bãi rác lộ thiên cao như núi ở Tiền Giang

VTV.vn - Khi quỹ đất dành cho việc chôn lấp không còn đủ cũng là lúc các bãi rác trở nên quá tải, nhưng vẫn phải gồng gánh hàng trăm tấn rác mỗi ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước