Sau mưa lớn, ngập sâu, Hà Giang tập trung hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả

Huyền Trang (t/h)-Thứ tư, ngày 22/07/2020 09:52 GMT+7

VTV.vn - Mưa to gây lũ quét, sạt lở đất, làm thiệt hại nặng tại các huyện Vị Xuyên, Hoàng Su Phì và thành phố Hà Giang của tỉnh Hà Giang.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Hà Giang, mưa lớn kéo dài nhiều giờ suốt từ đêm 20/7 đến trưa 21/7 đã gây ra lũ quét, sạt lở đất khiến 5 người chết, 2 người bị thương, 2 nhà máy thủy điện trên địa bàn bị đất đá vùi lấp phải dừng hoạt động, thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu.

Mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ cũng gây ra rất nhiều điểm sạt lở ở các tuyến đường huyết mạch như: Quốc lộ 2 từ thành phố Hà Giang đi Tuyên Quang, Hà Nội; Quốc lộ 4C từ thành phố Hà Giang đi 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc và một số điểm khác trên Quốc lộ 34 từ thành phố Hà Giang đi huyện Bắc Mê. Đặc biệt, trên tuyến Quốc lộ 2 giao thông bị tê liệt hoàn toàn suốt từ đêm 20/7 đến chiều 21/7.

Sáng nay, theo ghi nhận của báo Lao động, chỉ tính riêng đoạn đường từ TP.Hà Giang xuống xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã có hơn 700 xe ôtô bị mắc kẹt - cả hai chiều, không nhúc nhích đường bị lấp bởi đất đá…

Hiện các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Giang đang tích cực tiến hành thi công, giải toả lòng đường. Người dân và cán bộ, chiến sĩ tỉnh Hà Giang đang tiến hành thu dọn hậu quả lũ lụt.

Huyện Vị Xuyên đã cử các lực lượng chức năng hỗ trợ hộ dân bị ngập di rời người và tài sản đến nơi khô ráo, an toàn; bố trí lực lượng gác trực và phương tiện xuồng, mảng tại nơi ngập úng để hỗ trợ người dân đi lại; chuẩn bị các lực lượng để tham gia hỗ trợ người dân bị ngập lụt khắc phục hậu quả ngay khi nước rút. 

Sau mưa lớn, ngập sâu, Hà Giang tập trung hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả - Ảnh 1.

Xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên có nhiều điểm bị ngập sâu (Ảnh: Công an huyện Vị Xuyên)

Sau mưa lớn, ngập sâu, Hà Giang tập trung hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả - Ảnh 2.

Công an huyện Vị Xuyên và Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Vị Xuyên tham gia cứu nạn và khắc phục hậu quả lũ lụt (Ảnh: Công an huyện Vị Xuyên)


Sau mưa lớn, ngập sâu, Hà Giang tập trung hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả - Ảnh 3.
Sau mưa lớn, ngập sâu, Hà Giang tập trung hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng cõng dân vượt lũ đến nơi an toàn (Ảnh: Công an huyện Vị Xuyên)

Sau mưa lớn, ngập sâu, Hà Giang tập trung hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả - Ảnh 5.
Sau mưa lớn, ngập sâu, Hà Giang tập trung hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả - Ảnh 6.


Sau mưa lớn, ngập sâu, Hà Giang tập trung hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả - Ảnh 7.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân từ vùng ngập úng đến nơi an toàn (Ảnh: Công an huyện Vị Xuyên)

Sau mưa lớn, ngập sâu, Hà Giang tập trung hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả - Ảnh 8.
Sau mưa lớn, ngập sâu, Hà Giang tập trung hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả - Ảnh 9.
Sau mưa lớn, ngập sâu, Hà Giang tập trung hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả - Ảnh 10.

Tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt có công an huyện và Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Vị Xuyên. (Ảnh: Công an huyện Vị Xuyên)

Sau mưa lớn, ngập sâu, Hà Giang tập trung hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả - Ảnh 11.

Nhiều tuyến đường ở thành phố Hà Giang bị chìm sâu trong nước (Ảnh: TTXVN)

Trả lời phỏng vấn báo Dân trí, ông Bùi Đức Tuấn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc cho biết, thường những đợt lũ xảy ra là từ thượng nguồn và xuất hiện trên diện rộng. Tuy nhiên, đợt mưa lũ lần này lại chỉ tập trung ở Hà Giang.

TP Hà Giang có địa hình gần như một thung lũng. Xung quanh thành phố là các rãnh núi cao nên lượng nước dồn về rất nhanh.

Cũng theo ông Tuấn, lũ xuất hiện tại Hà Giang chỉ trên mức báo động 2 nhưng tập trung cục bộ ở một vài điểm nên gây ngập úng nhiều. Sau đó, lượng nước ứ đọng tại các điểm tràn ra gây ngập hết cả thành phố.


Mưa lũ tại miền núi phía Bắc: 5 người chết, 2 người bị thương Mưa lũ tại miền núi phía Bắc: 5 người chết, 2 người bị thương

VTV.vn - Trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ, suốt từ đêm 20 đến sáng 21/7 đã gây ngập úng cục bộ một số địa phương của tỉnh Hà Giang, khiến 5 người chết, 2 người bị thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước