Mưa lớn ở Hà Giang, Lào Cai: Đường biến thành sông, 2 người tử vong

Huyền Trang (t/h)-Thứ ba, ngày 21/07/2020 11:44 GMT+7

VTV.vn - Từ đêm 19/7 đến rạng sáng 21/7, trên địa bàn Hà Giang có mưa to kéo dài gây thiệt hại đến các hộ dân và các công trình phúc lợi tại địa phương.

Rạng sáng 21/7, trên địa bàn đã xảy ra mưa to và rất to kéo dài nhiều giờ đồng hồ gây nên tình trạng ngập úng, sạt lở đất ở nhiều địa phương. Tại thành phố Hà Giang, mưa lớn kéo dài, nước không kịp thoát đã gây ngập úng nhiều tuyến phố và nhà dân, có nơi ngập sâu đến hơn một mét.

Mưa lớn ở Hà Giang, Lào Cai: Đường biến thành sông, 2 người tử vong - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố chìm trong biển nước (Ảnh: Báo Nhân dân)

Do mưa lớn, ngập úng diễn ra vào rạng sáng nên nhiều nghìn hộ gia đình trên địa bàn các phường: Nguyễn Trãi, Minh Khai, Trần Phú, Ngọc Hà và xã Phương Thiện không kịp vận chuyển đồ đạc nên bị hư hỏng ô tô, xe máy và các vật dụng sinh hoạt trong gia đình.

Mưa lớn ở Hà Giang, Lào Cai: Đường biến thành sông, 2 người tử vong - Ảnh 2.

Mưa lớn gây sạt lở đất ở nhiều địa phương, gây nên tình trạng ách tắc giao thông cục bộ (Ảnh: Báo Nhân dân)

Tại Km 5, Quốc lộ 2, cửa ngõ dẫn vào thành phố Hà Giang bị sạt lở với khối lượng đất đá hàng nghìn mét khối, gây tình trạng ách tắc giao thông cục bộ từ thành phố Hà Giang đi Hà Nội. Mưa lớn khiến 2 người tại huyện Hoàng Su Phì tử vong do bị vùi lấp bởi đất đá sạt lở vào nhà. Ngoài ra, 1 người bị thương, 1 ngôi nhà bị đá vùi lấp.

Tỉnh Hà Giang đã khẩn trương chỉ đạo các địa phương, các ngành huy động lực lượng 4 tại chỗ để ứng cứu, di rời nhân dân đến nơi an toàn. Đồng thời có các phương án đảm bảo giao thông thông suốt. Mưa to, lũ ống đã làm hư hỏng nhiều công trình trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là nhà máy thủy điện Thái An huyện Quản Bạ bị tê liệt hoàn toàn phải ngừng hoạt động.

Mưa lớn ở Hà Giang, Lào Cai: Đường biến thành sông, 2 người tử vong - Ảnh 3.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Lào Cai ngập sâu (Ảnh: VOV)

Tại Lào Cai, theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, mưa lớn dữ dội trút xuống thành phố Lào Cai khiến nước tiêu thoát không kịp, dồn ứ lại, gây ngập sâu nhiều tuyến đường, ngập nặng nhất là khu vực phường Bắc Cường.

Tại đây, hàng chục nhà dân bị nước dâng cao tràn vào nền nhà làm ngập từ 10-30cm, phải di chuyển đồ đạc lên cao. Nhiều diện tích rau xanh bị dòng nước mang đất cát vùi lấp, ngập úng hư hỏng nặng… Tới sáng nay (21/7), mưa giảm, phần nước ngập trên các tuyến phố cũng đã rút hết.

Mưa diện rộng khiến các sông suối trong toàn tỉnh xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ dao động từ 1-2m, có suối nhỏ cao trên 2,5m. Hiện lũ trên các sông ngòi vẫn đang lên. Dự báo ngày 21/7, vùng hội tụ gió trên cao vẫn duy trì trên khu vực Lào Cai gây mưa, mưa rào và dông trên diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to.

Trước tình hình mưa lũ khả năng diễn biến phức tạp và khó lường, người dân trong toàn tỉnh, nhất là các huyện miền núi cần đề phòng mưa lớn gây lũ cao, lũ quét, trượt lở đất đá. Cảnh giác với lốc xoáy, sét đánh trong cơn dông; các vùng trũng thấp, nơi ngã ba sông, suối phòng ngừa ngập lụt sâu.

Thủ tướng: Rà soát phương án ứng phó mưa lũ lớn bất thường Thủ tướng: Rà soát phương án ứng phó mưa lũ lớn bất thường

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành rà soát phương án ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước