Chợ đầu mối phía Nam (Hà Nội) thắt chặt chống dịch khi mở lại sau 25 ngày phong tỏa

Nguyễn Minh-Thứ sáu, ngày 20/08/2021 10:48 GMT+7

VTV.vn - 0 giờ ngày 20/8, chợ đầu mối phía Nam (Hà Nội) chính thức được hoạt động trở lại sau hơn 20 ngày đóng cửa.

Sau khi gỡ phong tỏa, mở cửa hoạt động trở lại, Trung tâm kinh doanh chợ đầu mối phía Nam đã tiến hành kích hoạt lại toàn bộ các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời áp dụng bổ sung một số biện pháp nhằm tăng cường và hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Chợ đầu mối phía Nam (Hà Nội) thắt chặt chống dịch khi mở lại sau 25 ngày phong tỏa - Ảnh 1.

Ông Trần Đăng Sơn, phó trưởng phòng kinh doanh 2, Trung tâm chợ đầu mối phía Nam cho biết: "Để đảm bảo công tác phòng- chống dịch, trước khi chợ mở cửa trở lại, chúng tôi cũng yêu cầu các tiểu thương phải tiêm một mũi vaccine và xét nghiệm PCR hàng tuần thì mới được cấp giấy phép hoạt động trong chợ. 

Đến 0h hôm nay, trước khi vào sẽ phải khai báo y tế, đảm bảo giãn cách và tuân thủ đúng chỉ bán các mặt hàng thiết yếu. Sau khi mở cửa, chúng tôi sẽ rà soát lại để có những phương án tốt nhất cho người dân để mọi mặt hàng có thể kinh doanh trong chợ".

Chợ đầu mối phía Nam (Hà Nội) thắt chặt chống dịch khi mở lại sau 25 ngày phong tỏa - Ảnh 2.

Tiểu thương phải tiến hành đo nhiệt độ, khai báo y tế trước khi vào chợ.

Chợ đầu mối phía Nam (Hà Nội) thắt chặt chống dịch khi mở lại sau 25 ngày phong tỏa - Ảnh 3.

Theo phương án của Ban Quản lý chợ, những tiểu thương kinh doanh tại chợ sẽ phải có hai điều kiện bắt buộc, gồm đã được tiêm một mũi vaccine phòng ngừa COVID-19 và có xét nghiệm PCR âm tính SARS-CoV-2.

Chợ đầu mối phía Nam (Hà Nội) thắt chặt chống dịch khi mở lại sau 25 ngày phong tỏa - Ảnh 4.

Mỗi tiểu thương sau khi đo nhiệt độ sẽ tiến hành phun khử khuẩn, đảm bảo an toàn tối đa trước khi vào chợ.

Đối với khách vào chợ sẽ chia làm hai nhóm. Một là khách mua buôn, tức là mua để buôn bán lại tại các chợ, các điểm kinh doanh trên địa bàn thành phố, thì phải có xác nhận là tiểu thương kinh doanh buôn bán tại chợ đó, ví dụ như phải có xác nhận là tiểu thương buôn bán tại chợ Nguyễn An Ninh, chợ Mai Động...

Chợ đầu mối phía Nam (Hà Nội) thắt chặt chống dịch khi mở lại sau 25 ngày phong tỏa - Ảnh 5.

Mẫu giấy đi chợ của khách mua hàng

Chợ đầu mối phía Nam (Hà Nội) thắt chặt chống dịch khi mở lại sau 25 ngày phong tỏa - Ảnh 6.

Thẻ ra vào chợ của mỗi tiểu thương khi đã đủ điều kiện.

Chợ đầu mối phía Nam (Hà Nội) thắt chặt chống dịch khi mở lại sau 25 ngày phong tỏa - Ảnh 7.

Đúng 0h, các tiểu thương đã được tiến hành vào chợ

Chợ đầu mối phía Nam (Hà Nội) thắt chặt chống dịch khi mở lại sau 25 ngày phong tỏa - Ảnh 8.

Một số tiểu thương tranh thủ dọn dẹp, sắp xếp lại hàng hóa chuẩn bị cho buổi bán hàng đầu tiên sau đợt phong toả.

Chợ đầu mối phía Nam (Hà Nội) thắt chặt chống dịch khi mở lại sau 25 ngày phong tỏa - Ảnh 9.

Theo quan sát của phóng viên, tất cả các gian hàng trong chợ đã được chuẩn bị tấm ni-long chắn ngăn tiếp xúc giữa người bán và người mua.

Chợ đầu mối phía Nam (Hà Nội) thắt chặt chống dịch khi mở lại sau 25 ngày phong tỏa - Ảnh 10.

Cô Nguyễn Thị Lẽ, tiểu thương chợ chia sẻ: "Mong chờ mãi cũng đến ngày bán hàng trở lại, tuy mấy ngày đầu có thể sẽ vắng khách nhưng trong thời buổi dịch bệnh này, có việc làm là may mắn rồi."

Chợ đầu mối phía Nam (Hà Nội) thắt chặt chống dịch khi mở lại sau 25 ngày phong tỏa - Ảnh 11.

"Trước khi bán hàng trở lại, tiểu thương như chúng tôi phải từ quê ở xa ra tận chợ xét nghiệm, đầy đủ các giấy tờ cần thiết và liên quan để đảm bảo nghiêm các quy tắc phòng chống dịch của chợ" chị Lẽ chia sẻ thêm.

Chợ đầu mối phía Nam (Hà Nội) thắt chặt chống dịch khi mở lại sau 25 ngày phong tỏa - Ảnh 12.

Trong đợt mở cửa trở lại này, chợ đầu mối Phía nam sẽ giảm ít nhất 50% số người làm việc, và 50% hộ kinh doanh lẻ trong chợ. Theo đó, cứ sau 1 tuần hoạt động, trung tâm sẽ test COVID-19 xác suất đối với các tiểu thương, người lao động trong chợ để có thể kịp thời phát hiện các ca nghi nhiễm nếu có.

Chợ đầu mối phía Nam (Hà Nội) thắt chặt chống dịch khi mở lại sau 25 ngày phong tỏa - Ảnh 13.

Các mặt hàng không nằm trong danh sách đành trong tình trạng "cửa đóng, then cài" chờ ngày được hoạt động trở lại.

Trước đó, từ ngày 28/7, chợ đầu mối phía Nam (chợ Đền Lừ) dừng hoạt động vì có ca mắc COVID-19. Người này là tiểu thương buôn bán trứng trong chợ, quê ở huyện Ứng Hoà, trú trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước