Ảnh hưởng bão số 14, khu vực giữa và Nam Biển Đông gió giật cấp 11, biển động rất mạnh

VTV News-Chủ nhật, ngày 20/12/2020 17:50 GMT+7

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới.

VTV.vn - Đến 16h hôm nay (20/12), tâm bão số 14 cách đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa khoảng 120 km về phía Nam. Cường độ khoảng cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 14 sẽ đi theo hướng Tây Tây Nam và có khả năng mạnh thêm. Đến 16h ngày mai (21/12), tâm bão cách Huyền Trân khoảng 180km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ mạnh lên cấp 8-9, giật cấp 11.

24 đến 48 giờ tiếp theo, bão vẫn đi theo hướng Tây Tây Nam và cường độ vẫn khoảng cấp 8 - 9, giật cấp 11. Đến 16h ngày 22/12, tâm bão cách Côn Đảo khoảng 270 km về phía Đông.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới sẽ từ vĩ tuyến 7,5 đến 12 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110 đến 116 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm 20/12 và ngày 21/12, ở các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 9-11 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao dưới 4 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Bắc Trung Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C.

Ảnh hưởng bão số 14, khu vực giữa và Nam Biển Đông gió giật cấp 11, biển động rất mạnh - Ảnh 1.

Hà Nội vẫn rét đậm.

Trên biển, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động; sóng biển cao 2,0-3,0 m. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3 - 5 m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 4 - 6 m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão số 14, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 5 - 7 m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1; riêng khu vực giữa và Nam Biển Đông cấp 3.

Dự báo các khu vực đêm 20/12 và ngày 21/12:

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C.

Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao dưới 4 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C.

Thủ đô Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, Phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C; phía Nam 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, có nơi trên 18 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, phía Nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C; phía Nam 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước