Sẽ bắn pháo hiệu để cảnh báo bão

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 20/12/2020 12:18 GMT+7

BCĐ Trung ương chỉ đạo ứng phó ATNĐ có thể mạnh lên thành bão. (Ảnh: VGP).

VTV.vn - Bộ Tư lệnh Biên phòng sẽ tổ chức bắn pháo hiệu để thông báo cho ngư dân chủ động phòng tránh bão từ tối nay (20/12).

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, Tổng cục Thuỷ sản phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình áp thấp nhiệt đới, hoạt động của tàu thuyền trên biển, chỉ đạo đảm bảo an toàn tàu thuyền. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tăng cường thời lượng bắn pháo hiệu ngay từ bây giờ để cảnh báo cho tàu thuyền và ngư dân ven biển. Đó là chỉ đạo của Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài tại cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão sáng 20/12 tại Hà Nội.

Hiện nay, ở khu vực huyện đảo Trường Sa, ngư dân đang tập trung khai thác cá ngừ đại dương. Theo thống kê của bộ đội biên phòng, tính đến sáng nay, có khoảng 1.326 tàu cá đang hoạt động ở khu vực này và hiện có 138 tàu đang ở trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong vòng 24 giờ tới.

Tàu thuyền cần nhanh chóng di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm và về các âu tàu gần nhất để tránh trú. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Biên phòng sẽ tổ chức bắn pháo hiệu để thông báo cho ngư dân chủ động phòng tránh ngay từ tối nay.

Các địa phương từ Đà Nẵng đến Cà Mau hiện có khoảng gần 1 triệu ha nuôi trồng thủy sản cùng với hơn 200.000 lồng bè. Người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin để có phương án bảo vệ lồng bè và nuôi trồng thủy sản.

Còn trên đất liền, khu vực phía Nam, nơi ít chịu ảnh hưởng của bão hay áp thấp nhiệt đới, nhà cửa có sức chống chịu kém, người dân cần thường xuyên theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão để kịp thời ứng phó.

Các địa phương chủ động phát thông tin về áp thấp nhiệt đới trên các hệ thống giám sát thiên tai của tỉnh. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 cách đảo Song Tử Tây khoảng 170km Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 cách đảo Song Tử Tây khoảng 170km

VTV.vn - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước