Bà Rịa - Vũng Tàu: Tiêu hủy hơn 40.000 con gà bị nhiễm cúm H5N1

Kiều Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 15/12/2015 14:21 GMT+7

VTV.vn - Ngày 14/12, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định tiêu hủy toàn bộ trang trại gà của ông Phạm Nở (xã Suối Rao) với số lượng hơn 40.000 con.

Theo chủ trang trại, trước đó nhiều ngày, tình trạng gà chết đột ngột đã xảy ra. Sau gần một tuần, số lượng gà chết lên đến ngàn con. Nghi ngờ đàn gà bị nhiễm dịch cúm nên chủ trang trại trình báo với cơ quan chức năng. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, Chi cục Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định đàn gà bị nhiễm cúm H5N1. Sau khi xảy ra sự việc, các cơ quan chức năng đang phối hợp khẩn trương tiêu hủy toàn đàn, đồng thời tiến hành tiêu độc khử trùng để tránh tình trạng lây lan.

Trang trại gà của ông Phạm Nở (xã Suối Rao) là trang trại chăn nuôi theo mô hình khép kín khá an toàn nên chưa thể xác định được nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh. Chiều 14/12, gần 50 nhân công được huy động thu gom đàn gà nhiễm bệnh, đóng bao nhựa và rải vôi chôn lấp tiêu hủy.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước