Bà Rịa - Vũng Tàu: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 vụ đuối nước khi tắm hồ

Thanh Phong-Thứ hai, ngày 28/06/2021 08:44 GMT+7

Rất đông người dân hiếu kỳ tụ tập xem lực lượng cứu nạn tìm kiếm các nạn nhân

VTV.vn - Thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước xảy ra chiều 27/6 tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được lực lượng cứu nạn đưa vào bờ.

Liên quan đến vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào chiều 27/6 tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau 7 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3. Do hồ nước sâu, đáy hồ gồ ghề nên lực lượng cứu nạn phải dùng lưới để kéo tìm thi thể nạn nhân. Chiếc thuyền bị lật cũng đã được tìm thấy khi kéo lưới.

Trước đó, vào đầu giờ chiều 27/6, một nhóm thanh niên khoảng gần 10 người tụ tập tại bờ hồ Đất Sét kế bên khu phố Thị Vải, phường Mỹ Xuân tổ chức vui chơi, ăn uống.

Đến khoảng gần 16h, 5 người trong nhóm thanh niên này chạy xe qua bờ hồ mỏ Đất Sét 1 của nhà máy gạch Mỹ Xuân rồi lấy một chiếc xuồng nhỏ chèo ra hồ đùa giỡn thì bất ngờ chiếc xuồng bị lật.

Hai người may mắn bơi được vào bờ. Ba người bị đuối nước là Nguyễn Hữu Tài, sinh năm 1999, ngụ tại Phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ; Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1998, quê Quảng Ngãi, ngụ tại khu phố Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ; Đỗ Thị Ngọc Hân, sinh năm 1994, quê quán Trà Vinh, ngụ tại thôn Tân Long, thị trấn Kim Long, huyện Châu Đức.

Thấy bạn bị đuối nước, nhóm thanh niên liền nhảy xuống cứu nhưng bất thành nên báo cho người dân khu vực này ra hỗ trợ tìm kiếm. Một số thanh niên sống quanh khu vực hồ đã mang phao ra lặn tìm kiếm các nạn nhân. Rất đông người hiếu kỳ tụ tập xem tìm kiếm. Khoảng 1 giờ sau, nhóm người này đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Tuấn Anh và đưa lên bờ.

Do hồ sâu, lực lượng cứu hộ phải dùng lưới thả xuống kéo để tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại. Đến khoảng 18h, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thị xã Phú Mỹ đã được huy động dùng thuyền cao su và bình dưỡng khí để lặn xuống hồ tìm kiếm.

Đến khoảng 20h, thi thể nạn nhân Đỗ Thị Ngọc Hân được tìm thấy và đưa lên bờ. Hơn 3 giờ sau, thi thể anh Nguyễn Hữu Tài mới được tìm thấy.

Theo người dân, khu vực này có rất nhiều hồ nước sâu do hoạt động khai thác khoáng sản nhưng không được hoàn thổ và rào chắn nên tai nạn đuối nước thường xuyên xảy ra.

Cách đây khoảng hơn 1 tháng, tại khu vực hồ Đất Sét này cũng xảy ra một đuối nước thương tâm làm 2 em nhỏ tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước