Trước thông tin phản ánh của người dân phường Mỹ Xuân về tình trạng nước suối Thị Vải tại phường Mỹ Xuân, TP Phú Mỹ dâng cao bất thường, có mùi tanh hôi, nghi do nhà máy trong các KCN trên địa bàn xả thải trộm, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND TP Phú Mỹ, UBND phường Mỹ Xuân và chủ đầu tư hạ tầng các KCN: Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng, Mỹ Xuân B1 - CONAC, Mỹ Xuân B1- Đại Dương vừa tiến hành khảo sát hoạt động xả thải trong các KCN này và khu vực lân cận.
Lực lượng chức năng đang kiểm tra tại 1 cồng thoát nước từ KCN chảy qua khu dân cư. Ảnh: P.V
Qua khảo sát, Đoàn ghi nhận nước xả ra nguồn tiếp nhận vào suối Keo trước khi chảy vào suối Thị Vải không có hiện tượng bất thường.
Nước từ phiá các KCN chảy ra suối Thị Vải tại thời điểm chức năng kiểm tra không còn màu vàng đậm như ngày hôm trước. Ảnh: P.V
Ngoài ra, đoàn còn khảo sát một số vị trí ngoài KCN theo phản ánh của người dân. Trong đó tại vị trí cầu Thị Vải (đoạn chảy từ hướng hồ Suối Nhum qua đường S), ghi nhận có 2 dòng nước thải chảy vào suối Thị Vải gồm: nước thải sau xử lý của các KCN nói trên có mà vàng nhạt không có hiện tượng bất thường và 1 dòng chảy chưa xác định nguồn phát sinh có nước màu đen nhạt, không mùi.
Đoàn kiểm tra đang kiểm tra tại 1 điểm cống thoát nước từ phía các KCN ra. Ảnh: P.V
Tại buổi khảo sát, ông Huỳnh Lê Thế Kha - Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Xuân, TP Phú Mỹ cho rằng, việc kiểm tra diễn ra sau gần 48 giờ sau khi sự việc xảy ra theo phản ánh của người dân nên màu nước không còn như hiện trạng ban đầu. Vì vậy, đề nghị Ban Quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan chuyên môn của tỉnh và TP Phú Mỹ cần lấy mẫu nước phân tích, đánh giá chính xác nguồn thải, kịp thời tìm ra nguyên nhân dẫn đến việc nước dâng cao bất thường kèm theo mùi hôi thối làm ô nhiễm dòng suối, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân khu vực này.
Đoàn kiểm tra đang kiểm tra tại cầu Thị Vải trên đường S. Ảnh: P.V
Về phía UBND phường Mỹ Xuân, sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát, nếu phát hiện dòng nước suối có hiện tượng bất thường sẽ kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.
Sau khi kiểm tra, Đoàn kiểm tra không phát hiện nguồn nước có dầu hiệu bất thường. Tuy nhiên, theo phản ánh của bà Ngô Thị Hà, ngụ tại khu phố Phú Thạnh, phường Mỹ Xuân, TP Phú Mỹ, ngày 21/3, ao cá nhà bà và mấy hộ bên cạnh, bị chết rất nhiều. Nhiều loại cá như: rô phi, cá rô, cá lóc… và cả cá lau kiếng cũng bị chết, nổi đầy trên mặt nước. Cá chết chiếm khoảng 50% số cá trong ao. Đến chiều ngày 22/3, xác cá chết đang phân hủy bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Cá chết, bốc mùi hôi thối tại ao cá của một hộ dân cạnh suối Thị Vải. Ảnh: P.V
Theo người dân, vào đêm 19/3, trước khi xảy ra hiện tượng nước suối Thị Vải dâng cao, có màu đen, mốc mùi hôi tanh, tại khu vực các hồ đất sét đầu nguồn có một hồ bơm nước xả ra suối. Trong lúc bơm thì máy bơm bị hư nên ngưng không bơm nữa.
Trước nguồn tin này, ông Nguyễn Phú Hạnh, Chủ tịch UBND phường Mỹ Xuân, TP Phú Mỹ cho biết sẽ cử lực lượng công an vào tìm hiểu, kiểm tra, xác minh làm rõ.
Cá ao nhà người dân chết sau khi bị nước suối Thị Vải dâng cao, tràn vào. Video: P.V
Trước đó, vào rạng sáng ngày 20/3, mặc dù trời không mưa, nhưng nước suối Thị Vải (phường Mỹ Xuân, TP Phú Mỹ) vẫn dâng cao cả mét, đổi màu đen, bốc mùi tanh hôi. Theo người dân, trước đây con suối này thỉnh thoảng cũng hay đổi màu, nhất là vào mùa mưa. Mỗi tháng khoảng 2-3 lần nước suối bị đục, nhưng lần này là nặng nhất khiến họ rất lo lắng vì đầu nguồn có rất nhiều nhà máy trong các KCN đang hoạt động.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!