"Bắc Giang đã khống chế được dịch"

Đài PT-TH Bắc Giang-Thứ bảy, ngày 05/06/2021 13:29 GMT+7

VTV.vn - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết các nguồn lây từng bước được thu hẹp và quản lý chặt chẽ, số ca dương tính hàng ngày giảm mạnh...

Bắc Giang có gần 3.000 F0, gần 19.000 F1. Đến nay, Bắc Giang hiện còn cách ly y tế 224 thôn, tổ dân phố; cách ly xã hội 6 huyện, giãn cách xã hội thành phố Bắc Giang, huyện Tân Yên. Tổng số có 210 khu cách ly đang vận hành trên địa tỉnh.

Theo chỉ đạo của tỉnh, tại các huyện, thành phố tập trung cao quản lý chặt chẽ tại các khu cách ly. Trong đó, phải rà soát, phân loại các đối tượng theo từng nguy cơ cao, thấp tại các khu cách ly tập trung và các khu công nhân ở nhà trọ để giãn cách, giảm nguy cơ lây nhiễm, nhất là lây nhiễm chéo, đồng thời giám sát chặt chẽ ở ngoài cộng động.

Bắc Giang đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bô công nhân tại các khu vực bị cách ly, phong tỏa, sinh sống, tạm trú, cư trú; lẫy mẫu cho 2.800 công nhân trong khu trọ Núi Hiểu trước khi giãn cách sang khu cách ly tập trung khác trên địa bàn huyện Việt Yên. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo không được lơ là, chủ quan trong mọi tình huống, sớm dập dịch trong thời gian sớm nhất.

"Đến thời điểm này, Bắc Giang đã khống chế được dịch, các nguồn lây từng bước được thu hẹp và quản lý chặt chẽ. Số ca dương tính hàng ngày giảm mạnh và số bệnh nhân chữa khỏi ra viện hàng trăm người. Số hoàn thành cách ly tập trung hàng nghìn người. Đặc biệt, đến nay Bắc Giang không có ổ dịch nào ngoài cộng đồng. Trong thời gian sớm nhất, Bắc Giang có thể dập được dịch để trở lại trạng thái bình thường mới", ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang cho biết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước