Bắc Kạn tiếp nhận công dân về nước cách ly

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/01/2021 14:20 GMT+7

Trung đoàn 750 nơi cách ly công dân từ Trung Quốc về nước. (Ảnh: Báo điện tử Nhân dân)

VTV.vn - Tỉnh Bắc Kạn từ chiều qua đã bắt đầu tiếp nhận một số công dân Việt Nam, trở về từ Trung Quốc, qua đường biên giới.

Cụ thể, tỉnh này sẽ cách ly công dân tại Trung đoàn 750 (TP Bắc Kạn). Số lượng tiếp nhận dự kiến khoảng 200 người.

Tỉnh Bắc Kạn không có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Tỉnh này tiếp nhận người nhập cảnh là để giảm tải cho các khu cách ly của tỉnh Cao Bằng. Bởi vì những ngày qua, lượng công dân về nước, qua biên giới Cao Bằng đã tăng cao đột biết. Có những ngày tăng gấp cả chục lần so với bình thường.

Đưa hơn 700 người từ nước ngoài về Việt Nam Đưa hơn 700 người từ nước ngoài về Việt Nam

VTV.vn - Trong ngày 27-29/12/2020, các chuyến bay bảo hộ công dân Việt Nam từ Nhật Bản, Canada đã đón hơn 700 người về nước. Những người trên chuyến bay đã được cách ly tập trung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước