Bắc Kạn: Tình trạng lạm dụng thuốc diệt cỏ vẫn phổ biến

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 10/04/2015 11:15 GMT+7

Tình trạng sử dụng thuốc diệt cỏ đang diễn ra khá phổ biến ở Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm)

VTV.vn - Tình trạng lạm dụng thuốc diệt cỏ vẫn diễn ra rất phổ biến ở các địa phương của tỉnh Bắc Kạn.

Do hiểu biết còn hạn chế và suy nghĩ thuốc diệt cỏ tiện lợi vì tốn ít công sức, thời gian nên rất nhiều bà con ở tỉnh Bắc Kạn đã lạm dụng thuốc diệt cỏ. Bên cạnh việc xử lý thực bì, nhiều người còn sử dụng để làm cỏ cho cây ăn quả như: cây quýt, cây hồng và sắn.

Những loại thuốc diệt cỏ thường có mùi rất nặng và độc tính cao. Nhiều hộ gia đình sử dụng xong còn vứt chai, lọ xuống suối hoặc bỏ trên đồi, gây ô nhiễm nguồn nước, môi trường.

Các nhà khoa học đã khuyến cáo: Bà con nên mở rộng diện tích làm đất, tận dụng rơm rạ che phủ bề mặt luống, vừa giữ ẩm, vừa hạn chế cỏ mọc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước