Bạc Liêu ngăn chặn nạn dùng xung điện bắt cá

Đặng Công-Thứ tư, ngày 03/03/2021 15:26 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng chức năng tỉnh Bạc Liêu đã triển khai nhiều biện pháp để xử lý nghiêm tình trạng người dân dùng xung điện đánh bắt tận diệt thuỷ sản.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng dùng xung điện để đánh bắt cá, tôm hoạt động tinh vi, có nhiều cách thức để đối phó với lực lượng chức năng. Có nhiều trường hợp, phát hiện Công an đi tuần, đối tượng bắt cá bằng xung điện đã bỏ trốn để lại phương tiện và dụng cụ đánh bắt.

Từ đầu năm 2020 đến nay, hàng chục đối tượng dùng xung điện đánh bắt trên sông đã bị Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện. 

Bên cạnh việc tuyên truyền để người dân hiểu tác hại của việc sử dụng xung điện đánh bắt tận diệt, lực lượng còn phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm các cá nhân sản xuất, mua bán kích điện.

Ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng thì mọi người dân cần nâng cao ý thức, tuyệt đối không sử dụng xung điện để khai thác tôm, cá trái phép. Vừa để bảo tồn đa dạng sinh học, vừa góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước