Bắc Ninh: Tái diễn tình trạng đổ xỉ thải trộm ở làng tái chế nhôm Mẫn Xá

Anh Tuấn-Thứ năm, ngày 03/03/2022 20:23 GMT+7

VTV.vn - Câu chuyện ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết triệt để tại làng tái chế nhôm Mẫn Xá (Bắc Ninh) khi tình trạng đổ xỉ thải trộm vẫn đang tái diễn.

Phía sau làng tái chế nhôm Mẫn Xá, xỉ thải giờ đã chất cao như núi. Để giải quyết hậu quả, một dự án vận chuyển thu gom chất thải tồn đọng đã được địa phương này lập ra từ năm 2020. Nhưng kể từ đó cho đến nay, vẫn chưa thể thực hiện được vì những vướng mắc liên quan.

Trong khi chờ dự án xử lý xỉ thải được triển khai, để ngăn chặn hoạt động đổ trộm tại khu vực, những hàng rào tôn cao quá đầu người đã được phía xã Văn Môn dựng lên. Tuy nhiên lại chẳng có mấy tác dụng khi nhìn bên ngoài có vẻ kín nhưng mặt tiếp giáp với làng nghề vẫn có lối đi vào để hoạt động đổ xỉ thải vẫn tái diễn ở đây.

Bắc Ninh: Tái diễn tình trạng đổ xỉ thải trộm ở làng tái chế nhôm Mẫn Xá - Ảnh 1.

Hoạt động đổ xỉ thải vẫn tái diễn ở làng tái chế nhôm Mẫn Xá

Bãi thải cũ chưa xử lý xong, ở một vị trí khác, trong Cụm công nghiệp Mẫn Xá - Văn Môn lại hình thành một bãi tập kết xỉ thải mới.

Theo con số thống kê của phía xã Văn Môn, từ năm 2021 đến nay, đã xử lý 16 vụ đổ chất thải trộm với mức phạt khoảng hơn 1 triệu đồng/trường hợp. Vì việc kiểm tra không diễn ra thường xuyên nên không ngăn chặn được triệt để các vụ đổ trộm ở đây.

Theo thống kê, trên địa bàn xã Văn Môn hiện có khoảng 300 hộ dân và hơn 20 doanh nghiệp tái chế nhôm hoạt động. Trung bình mỗi ngày phát sinh thêm hơn 80 tấn chất thải. Vì không có nơi thu gom, lưu chứa theo quy định nên mặc nhiên xỉ thải cứ đổ ra, hủy hoại môi trường khiến người sống đã khổ và người đã khuất cũng chẳng được yên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước