Bãi trông giữ xe "giày xéo" vỉa hè lát đá tự nhiên

Diệu Linh-Thứ tư, ngày 23/12/2020 12:29 GMT+7

VTV.vn - Gần đây, nhiều tuyến phố mới được đầu tư hàng trăm tỷ đồng để lát đá tự nhiên nhưng lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các bãi gửi xe ô tô.

Mặc dù đã có biển cấm đỗ ô tô của Công an phường Thành Công nhưng hàng loạt ô tô vẫn đỗ thành một dãy dài trên vỉa hè tuy nhiên phần đỗ xe chỉ còn một nửa đường so với trước kia. Theo Chủ tịch UBND phường Thành Công, nếu nói về lý thì vỉa hè tuyệt đối không được trông giữ phương tiện mà chỉ dành riêng cho người đi bộ. Thế nhưng, do nhu cầu của người dân sinh sống trong khu vực nên quận cấp phép bãi xe tạm thời trên vỉa hè tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng.

Bãi đỗ xe trên vỉa hè (khu vực hồ Thành Công) được cấp cho Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội khai thác từ năm 2018. Cũng theo Chủ tịch UBND phường Thành Công, sau khi vỉa hè được cải tạo bằng đá lát tự nhiên, quận Ba Đình đã điều chỉnh giấy phép trông giữ xe trên vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng chỉ còn lại bằng 1/3 so với diện tích trước đây. Cụ thể, quận Ba Đình chỉ cấp phép cho ô tô đỗ sát vào mép tường rào hồ Thành Công, phần còn lại dành cho người đi bộ và vườn hoa, tiểu cảnh.

Bãi trông giữ xe giày xéo vỉa hè lát đá tự nhiên - Ảnh 1.

Trước những lo ngại về việc hàng chục ô tô đỗ trên mặt đá trong khi công nhân còn đang làm việc sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình, đại diện cán bộ Phòng Quản lý đô thị quận Ba Đình cho rằng vấn đề này còn phải đánh giá, kết cấu hè hiện nay được thực hiện theo đúng tiêu của của thành phố đề ra.

Phòng Quản lý đô thị quận Ba Đình cũng cho biết thêm, bãi xe tạm trên vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng còn thời hạn đến 31/12/2020. Sau khi hết hạn sẽ báo lãnh đạo quận xem xét lại các vấn đề liên quan.

Chiều 22/12, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy định kỳ, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho rằng xác định chất lượng đá phải do cơ quan chuyên môn nhưng việc để ô tô đi, đỗ lên hè "thì đá nào cũng vỡ".

Trước đó, sáng cùng ngày, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đặt vấn đề vì sao cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Ví dụ, dự án lát đá chỉnh trang Hồ Gươm, các dự án tại quận Hoàn Kiếm, Ba Đình làm rất tốt. Do đó, yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra việc lát đá vỉa hè, cẩn trọng từ khâu chọn đá và phải làm đồng bộ.

Hà Nội: Lát mới vỉa hè bằng đá tự nhiên Hà Nội: Lát mới vỉa hè bằng đá tự nhiên

VTV.vn - Nhiều tuyến đường trên địa bàn các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai (Hà Nội) đang được triển khai lát lại vỉa hè bằng đá tự nhiên thay vì gạch như trước đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước