Báo động gia tăng tai nạn giao thông ở học sinh

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ tư, ngày 08/04/2015 10:51 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Thời gian gần đây, tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh đang có dấu hiệu gia tăng.

Ba học sinh lớp 8 trường THCS Võ Thị Sáu, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái chở nhau trên chiếc mô tô mang BKS 21V 69712, không đội mũ bảo hiểm, nên khi đâm mạnh vào trụ cổng nhà dân ven đường, ba nữ sinh đã thiệt mạng. Cả ba em đều không có giấy phép lái xe.

Tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã từng xảy ra vụ tai nạn khiến ba thiếu niên tử vong, khi điều khiển xe máy phân khối lớn chạy với tốc độ cao rồi lao vào trụ điện ven đường.

Những quy định về lứa tuổi được phép đi mô tô, xe máy đã được ban hành. Tuy nhiên, tình trạng học sinh đi xe máy vẫn diễn ra ở thành thị và nông thôn. Điều này cho thấy, ngoài việc tăng cường giáo dục pháp luật về an toàn giao thông tại các nhà trường, các bậc phụ huynh cũng cần quan tâm hơn đến việc đi lại của con em mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước