Báo động hành xử côn đồ để giải quyết mâu thuẫn

Nguyễn Điền-Thứ tư, ngày 13/01/2021 14:10 GMT+7

VTV.vn - Sử dụng bạo lực, hành xử côn đồ, thậm chí là vũ khí nóng để giải quyết mâu thuẫn từ mạng xã hội. Một thực trạng đang có nhiều diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh.

Mới đây, tại huyện Nhà Bè TP Hồ Chí Minh, một nhóm côn đồ đã ập vào một cửa hàng, dùng hung khí tập phá và đánh 2 người bị thương nặng. Công an huyện ngay sau đó đã điều tra và bắt giữ nhóm đối tượng này.

Báo động hành xử côn đồ để giải quyết mâu thuẫn - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Qua điều tra, nhóm đối tượng này khai báo là do mâu thuẫn trên mạng xã hội. Điều đáng nói là cách sử dụng bạo lực, tấn công để giải quyết mâu thuẫn diễn ra nhiều trong thời gian gần đây, gây ra phức tạp về an ninh trật tự.

Nhóm côn đồ khoảng 5 người đi trên hai xe máy dùng tuýp sắt đánh vào 2 thanh niên trong nhà tại đường Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè. Mặc dù dùng ghế chống đỡ được một lúc rồi tháo chạy nhưng dưới sự ra tay hung hãn của nhóm côn đồ, 2 thanh niên này đã bị thương nặng.

Báo động hành xử côn đồ để giải quyết mâu thuẫn - Ảnh 2.

Hình ảnh trích xuất từ camera.

Là đối tượng bị Công an huyện Nhà Bè giám sát chặt vì từng phạm tội đánh nhau, gây rối trật tự nơi công cộng, Lê Trần Mỹ thừa nhận hành vi côn đồ khi rủ thêm nhiều người khác dùng tuýp sắt đến giải quyết mâu thuẫn do bạn gái bị đăng tin xấu trên mạng xã hội.

Theo công an TP Hồ Chí Minh, thời gian qua, không ít những vụ côn đồ hành hung tấn công, đập phá tài sản và đánh người để giải quyết mâu thuẫn. Chính vì vậy, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng công an đang tăng cường nhiều biện pháp trong đó có cả sự phối hợp tuần tra đa lực lượng tại các vùng giáp ranh thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước