Báo động tình trạng lấn chiếm đất rừng để sản xuất

Phước Tâm, Thành Tín-Thứ sáu, ngày 10/06/2022 13:38 GMT+7

VTV.vn - Để lấn chiếm đất rừng để sản xuất, người dân đã dùng thủ đoạn chặt bỏ lớp vỏ thân cây, thậm chí là tiêm thuốc vào cây để những gốc cây hàng chục năm tuổi chết dần dần.

Tại Tiểu khu 124 xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, ghi nhận nơi đây có hàng chục cây keo lai do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Sông Kôn trồng từ năm 2014. Tuy nhiên, ở mỗi thân cây đều có tình trạng bị cạo tróc lớp vỏ bên ngoài. Một số gốc cây khác bị đốt, đào, chặt nhánh, ngã đổ. Xen kẽ giữa những cây keo lai là cây mỳ được trồng với mật độ dày, phát triển khá tốt.

Qua kiểm tra vào cuối năm 2021, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Sông Kôn xác định, trong 26 ha, đã có 14,86 ha bị người dân phá, chiếm đất và trồng xen cây hằng năm vào; tổng cộng có 38 hộ dân lấn chiếm. Trong 14,86 ha đất rừng trồng bị lấn chiếm, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Sông Kôn đã chuyển giao lại cho Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Sơn quản lý 5,7 ha. Như vậy, hiện Công ty chịu trách nhiệm đối với trên 9,16 ha đất rừng trồng bị phá, lấn chiếm.

Khu vực đất rừng trồng của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Sông Kôn cũng như đất rừng trồng do Nhà nước quản lý tại huyện Vĩnh Thạnh hiện nay chủ yếu nằm gần rừng sản xuất, canh tác của người đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy, ngoài công tác tuyên truyền, vận động về chủ trương, chính sách pháp luật thì các đơn vị chủ rừng và lực lượng chức năng cần tăng cường công tác phối hợp trong tuần tra, kiểm soát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước