Bão số 8 gây mưa lớn, các tỉnh miền Trung cấm biển, rà soát hồ đập

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/10/2021 13:06 GMT+7

Tại bến thuyền bãi A, đường Hồ Xuân Hương, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ngư dân đã kéo tàu thuyền lên đường nhựa tránh trú bão. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Các tỉnh miền Trung đã triển khai các biện pháp cấp bách để ứng phó với bão số 8.

Từ đêm 13/10 đến ngày 14/10, bão số 8 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh thành Bắc Bộ và Bắc Trung bộ. Đây là cơn bão có cường độ mạnh trên biển, di chuyển rất nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Theo dự báo, hoàn lưu bão và không khí lạnh có thể gây mưa lớn, kéo dài từ Thanh Hoá đến Quảng Trị. Để chủ động ứng phó bão và mưa lớn, các tỉnh miền Trung đã triển khai các biện pháp cấp bách đảm bảo vận hành an toàn các hồ chứa.

Hồi 13 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Thanh Hóa khoảng 600km, cách Nghệ An khoảng 610km, cách Hà Tĩnh khoảng 540km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ.

Đến 01 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, cách Thanh Hóa khoảng 240km, cách Nghệ An khoảng 250km, cách Hà Tĩnh khoảng 190km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

dbqg_xtnd_20211013_1400

Dự báo vị trí và đường đi của bão Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Từ đêm nay (13/10) đến ngày 14/10, ở vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; một số nơi ở phía Bắc hoàn lưu bão có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 do kết hợp với không khí lạnh.

Cảnh báo mưa lớn: Từ chiều nay (13/10) đến ngày 15/10, ở khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Từ chiều nay (13/10) đến đêm 15/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt.

Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Từ ngày 16/10 đến ngày 19/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

Hồ chứa nước Cánh Chim, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá là hồ chứa cấp IV có dung tích 1,3 triệu m3, cung cấp nước sinh hoạt cho gần 200 hộ dân. Hiện nay, qua kiểm tra, rà soát công trình thuỷ lợi này, mực nước lòng hồ đảm bảo an toàn và các đơn vị quản lý thường xuyên theo dõi, túc trực để điều tiết ứng phó trước mưa bão.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có 610 hồ chứa thủy lợi, trong đó có 378 hồ chứa đã tích đầy nước do mưa lớn những ngày qua. Ngành nông nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành các hồ có giải pháp xả hoặc điều tiết hợp lý vừa phục vụ công tác phòng chống lụt bão vừa sẵn sàng bảo đảm sản xuất nông nghiệp. Đến nay, có trên 50 hồ đập đã đạt mực nước dâng bình thường.

Trong khi đó, tỉnh Hà Tĩnh hiện có hơn 200 hồ đập lớn nhỏ bị xuống cấp, 59 hồ hư hỏng nghiêm trọng, nguy cơ cao mất an toàn khi bão lũ xảy ra. Ngành nông nghiệp tỉnh đã kiểm tra rà soát hiện trạng các hồ đập, khuyến cáo, chỉ đạo các đơn vị tuyệt đối không được tích nước hoặc chỉ tích nước ở mức phù hợp.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 8, tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã yêu cầu các chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành đã được phê duyệt để đảm bảo an toàn công trình và an toàn vùng hạ du. Theo đó nhiều hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiến hành điều tiết hạ dần mực nước hồ về mực nước đón lũ theo quy định.

Để ứng phó với bão số 8, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã ban hành lệnh cấm biển, nghiêm cấm các phương tiện tàu, thuyền tham gia khai thác thủy sản và hoạt động khác trên biển cho đến khi có thông báo mới. Quản lý chặt chẽ các hoạt động sản xuất, kinh tế trên biển và ven biển để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Hiện, tất cả các tàu thuyền đã vào nơi tránh trú an toàn.

Từ đêm 13/10, Bắc Bộ mưa to, nhiệt độ giảm do ảnh hưởng bão số 8 và không khí lạnh Từ đêm 13/10, Bắc Bộ mưa to, nhiệt độ giảm do ảnh hưởng bão số 8 và không khí lạnh

VTV.vn - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tại ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước