Bất cập quy hoạch đất ao hồ

Tuyết Mai, Thanh Hoàng-Thứ năm, ngày 20/04/2023 09:23 GMT+7

VTV.vn - Người dân thôn Gia Phú (xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) phản ánh, một khu ao đình cổ duy nhất của thôn bị san lấp để xây dựng công trình.

Từ đầu năm nay, khu ao đình nằm ngay sát UBND xã đã bị rút nước và đổ đất san lấp. Người dân trong thôn Gia Phú cho biết, trước đây, cạnh khu ao này từng tồn tại một ngôi đình cổ hàng nghìn năm, trải qua chiến tranh, đình cổ đã không còn. Thế nhưng, khu ao đình này vẫn tồn tại như một di tích lịch sử và được coi như "lá phổi" duy nhất của thôn.

Ông Đặng Văn Bầu, nguyên Trưởng thôn Gia Phú cho biết, năm 2009, ông đã cùng những người dân trong thôn đi tìm các tài liệu lịch sử về ngôi đình cổ và đã cung cấp cho địa phương để mong khôi phục lại di tích lịch sử này. Năm 2012, huyện Phú Xuyên cũng đã dành một phần đất 1.200 m2 đối diện ao đình để quy hoạch khu di tích. Thế nhưng, người dân không hiểu vì sao cũng trong quy hoạch này, toàn bộ khu ao đình bị xóa sổ, thay vào đó là trụ sở cơ quan.

Đại diện UBND xã Tân Dân cho biết, theo quy hoạch khu ao này sẽ xây trụ sở của 3 cơ quan. Trước nguyện vọng của bà con, xã Tân Dân đã đề xuất điều chỉnh lại quy hoạch. Theo đó, đề xuất giữ lại khoảng 3.000 m2 để sử dụng làm ao, còn gần 5.000 m2 ao vẫn dành để xây trụ sở.

Người dân cho biết, họ rất mong các cơ quan chức năng xem xét lại quy hoạch, giữ lại khu ao đình cổ duy nhất của thôn để việc khôi phục lại đình cổ vẫn giữ trọn vẹn giá trị văn hóa hàng nghìn năm của thôn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước