Vĩnh Phúc:

Bất cập trong chính sách hỗ trợ thí điểm làng văn hóa kiểu mẫu

Tuyết Mai-Thứ hai, ngày 21/10/2024 13:16 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ chính sách hỗ trợ dừng chăn nuôi, mà chính sách hỗ trợ cho các gia đình di chuyển mồ mả để đủ tiêu chí làng văn hóa kiểu mẫu cũng gặp nhiều bất cập.

Người dân tại thôn Hoàng Chung (xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) phản ánh về việc để giúp thôn đạt tiêu chuẩn làng văn hóa kiểu mẫu, nhiều hộ gia đình đã làm đơn tự nguyện dừng chăn nuôi và di chuyển mồ mả về nơi tập trung. Người dân cho biết một số nơi chính sách hỗ trợ còn chậm, gây xáo trộn trong cuộc sống.

Mặc dù hàng năm việc nuôi trâu con giúp gia đình bà San (thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) thu về cả chục triệu đồng, nhưng để thôn đạt được tiêu chuẩn làng văn hóa kiểu mẫu, gia đình bà vẫn quyết định bán trâu để xóa bỏ chuông trại gây ảnh hưởng môi trường. Tuy nhiên, trâu đã bán hết từ 2 năm nay, nhưng số tiền 6 triệu đồng chính quyền địa phương cam kết hỗ trợ không thấy đâu.

"Mỗi năm tôi được 10 triệu đồng tiền trâu, bây giờ không làm ăn gì, ông lại mù từ nhỏ thì làm thế nào. Ông trưởng thôn bảo lúc nào nhà nước đền bù thì chúng tôi mới trả được cho các bà, bây giờ chúng tôi làm gì có tiền", bà Trương Thị San chia sẻ.

Bất cập trong chính sách hỗ trợ thí điểm làng văn hóa kiểu mẫu - Ảnh 1.

UBND xã Đông Ích cho biết, hiện đã có 200 ngôi mộ được chuyển về nghĩa trang tập trung và đang chờ kinh phí hỗ trợ của huyện.

Còn anh Hiển (thôn Hoàng Chung) ủng hộ chủ trương dừng chăn nuôi trong khu dân cư, cũng đã bán hết đàn gà và sửa chữa khu vực này thành nhà vệ sinh cho sạch đẹp. Đợi mãi không được nhận được tiền hỗ trợ, anh đi tìm hiểu và được biết, muốn nhận được hỗ trợ người dân phải đập bỏ chuông trại. Như gia đình anh nhà 2 tầng, 1 tầng tận dụng chăn nuôi, việc đập đi là không thể.

Không chỉ chính sách hỗ trợ dừng chăn nuôi, mà chính sách hỗ trợ cho các gia đình di chuyển mồ mả rải rác tại các xứ đồng về nghĩa trang tập trung để đủ tiêu chí làng văn hóa kiểu mẫu, cũng gặp nhiều bất cập.

Bà Tảo (thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích) cho biết, sau khi nhận được thông báo sẽ được hỗ trợ 170 triệu đồng để quy tập và xây mới 29 ngôi mộ của dòng họ, bà đã vay mượn khắp nơi và hiện đang mắc kẹt với các khoản vay, vì không nhận được tiền hỗ trợ.

"Không biết trên có cho hay không, tôi đang bảo nếu không cho tôi phải bán đất để trả nợ", bà Triệu Thị Tảo (thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) cho hay.

Đại diện UBND xã Đông Ích cho biết, hiện đã có 200 ngôi mộ được chuyển về nghĩa trang tập trung và đang chờ kinh phí hỗ trợ của huyện. Còn liên quan tới việc hỗ trợ dừng chăn nuôi, theo quy định các hộ phải dỡ bỏ chuồng trại mới được nhận hỗ trợ.

"Phải tháo dỡ nhưng người ta thấy bất cập họ không tháo dỡ, nên không được hỗ trợ. Đây là mô hình thí điểm, còn nhiều bất cập. Chúng tôi sẽ tiếp thu và đề nghị, kiến nghị với cơ quan cấp trên để nghiên cứu, xem xét lại cơ chế này", ông Triệu Đức Cảnh (Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Ích, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) thông tin.

Hiện tỉnh Vĩnh Phúc đang có 28 thôn thực hiện thí điểm làng văn hóa kiểu mẫu. Việc triển khai mô hình này sẽ giúp các thôn xóm có một diện mạo mới đẹp và văn minh hơn. Người dân mong muốn, khi đồng thuận với các chính sách của địa phương, chính quyền cũng nhanh chóng thực hiện các chính sách hỗ trợ để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.

Hỗ trợ thiệt hại nông nghiệp do thiên tai vẫn còn nhiều bất cập Hỗ trợ thiệt hại nông nghiệp do thiên tai vẫn còn nhiều bất cập

Sau hơn 7 năm thực hiện Nghị định 02 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh bộc lộ nhiều bất cập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước