Bắt đầu tổ chức giao nhận quân trên cả nước

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/02/2022 14:20 GMT+7

Các thanh niên quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã có mặt tại các điểm giao nhận quân, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Hôm nay (16/2), thanh niên trên cả nước bắt đầu lên đường nhập ngũ.

* Cùng với các địa phương trong cả nước, sáng ngày nay, hơn 2.000 thanh niên ưu tú trên địa bàn Quân khu 5 phấn khởi lên đường nhập ngũ vào các đơn vị của Quân khu, Công an và Bộ Quốc phòng.

Ngày hội tòng quân năm nay, TP Đà Nẵng có hơn 1.300 thanh niên nhập ngũ giao về 11 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5. Trong đó có 1.000 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và gần 300 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an. Toàn Quân khu 5 trong đợt tuyển quân lần này sẽ tiếp nhận hơn 2 vạn tân binh đến từ các tỉnh thành trên địa bàn.

Chất lượng thanh niên nhập ngũ lần này cao hơn so với các năm trước cả về tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, văn hóa. Trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 9, 6%, tỉ lệ đảng viên 0,27% , sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 47.9%.

Bắt đầu tổ chức giao nhận quân trên cả nước - Ảnh 1.

Tnh Kon Tum đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022. (VOV)

Buổi lễ giao nhận quân ở các nơi diễn ra trang trọng, nhanh gọn, an toàn, bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Để chuẩn bị cho ngày hội thanh niên lên đường xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, từ nhiều tháng qua, các địa phương trên địa bàn quân khu 5 đã tích cực, chủ động làm tốt chính sách động viên tuyển quân; các khâu xét tuyển bảo đảm công khai, công bằng, đúng Luật; chú trọng tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ Quân sự trong các tầng lớp nhân dân và làm tốt chính sách hậu phương quân đội. Đặc biệt 100% thanh niên đã được tiêm chủng đầy đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trước ngày giao nhận quân.

Những cánh tay vẫy chòa và nụ cười tươi của các tân binh khi qua cầu vinh quang trong ngày nhập ngũ cho thấy khí thế quyêt tâm và niềm tin, khi bước vào môi trường mới họ sẽ được đào tạo trưởng thành hơn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao và khi xuất ngũ sẽ thành những công dân có ích cho xã hội.

* Còn tại điểm giao nhận quân Quận Ba Đình, TP Hà Nội, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến vẫn còn phức tạp nên các lễ giao nhận quân năm nay diễn ra không có phần hội. Tất cả phần văn nghệ chào mừng sẽ được cắt bỏ, lễ giao nhận sẽ chỉ diễn ra ngắn gọn trong vòng 25' là kết thúc.

Các đơn vị nhận quân sẽ chủ trì, phối hợp với địa phương tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho 100% thanh niên nhập ngũ (kế cả số dự bị) trước khi tổ chức Lễ giao nhận quân. Các đơn vị cũng tuyên truyền để hạn chế thấp nhất người thân tới đưa tiễn công dân nhập ngũ.

Bắt đầu tổ chức giao nhận quân trên cả nước - Ảnh 2.

Lễ giao nhận quân tại Hoài Đức, Hà Nội

Cùng vì lý do dịch bệnh COVID-19 nên việc xét duyệt hay tạm hoãn nhập ngũ có một số điểm mới so với mọi năm. Cụ thể, các trường hợp từng là F0, F1 sau khi xét nghiệm PCR có kết quả âm tính vẫn tiến hành giao nhận quân theo kế hoạch. Đối với trường hợp đang là F0 sẽ giữ lại địa phương, sau khi điều trị ổn định, hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự kết luận đủ điều kiện nhập ngũ, sẽ thực hiện giao nhận quân theo quy định.

Khi xét duyệt về tiêu chuẩn tạm hoãn gọi nhập ngũ, hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã, cấp huyện chú ý đến đối tượng công dân có gia đình bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, dịch COVID-19, nhất là tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung, các tỉnh phía Nam.

Lễ tuyển quân sẽ được tổ chức tại nhiều nơi từ hôm nay đến hết tuần. Riêng trong ngày đầu tiên, dự kiến sẽ có 51 địa phương tổ chức giao nhận quân, trong điều kiện các biện pháp phòng dịch được tăng cường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước