Bắt đầu từ hôm nay (5/8), TP.HCM xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Tạ Hiển-Thứ tư, ngày 05/08/2020 06:00 GMT+7

Người dân TP Hồ Chí Minh thực hiện đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 khi tham gia giao thông. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

VTV.vn - TP.HCM sẽ tiến hành xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng; tổ chức công khai các điểm cung ứng khẩu trang, nước sát khuẩn bình ổn giá.

Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM vào chiều 3/8, bắt đầu từ ngày 5/8/2020, Thành phố sẽ tiến hành xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng; tổ chức công khai các điểm cung ứng khẩu trang, nước sát khuẩn bình ổn giá. Đây là những biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại TP.HCM.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu Sở Giao thông vận tải áp dụng các biện pháp an toàn phòng dịch, tăng cường việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn cho lái xe và hành khách, vệ sinh các bề mặt tiếp xúc trên phương tiện trước và sau hoạt động.

Sở Công Thương phải khuyến khích các hình thức kinh doanh online, giao hàng tận nơi; chuẩn bị và đảm bảo các mặt hàng phòng dịch như khẩu trang, nước sát khuẩn và các nhu yếu phẩm… tránh hiện tượng ghim hàng, trữ hàng, tăng giá các mặt hàng làm xáo trộn cuộc sống của người dân.

Tại cuộc họp ngày 3/8, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh, TP.HCM đang đối mặt với các nguy cơ là số lượng người mắc COVID-19 ở TP. Đà Nẵng đang tăng nhanh; người nước ngoài nhập cảnh vào Thành phố với số lượng lớn. Vì vậy, Thành phố cần tập trung kiểm soát chặt nguồn lây từ người nhập cảnh vào và ngăn chặn quyết liệt người nhập cảnh trái phép.

Bắt đầu từ hôm nay (5/8), TP.HCM xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân (Ảnh: TTBC TP.HCM)


Thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, công tác truyền thông cần tăng cường và đẩy mạnh tuyên truyền phương châm chủ động phòng ngừa dịch bệnh, biện pháp hàng đầu là đeo khẩu trang khi ra đường và đến nơi đông người, thực hiện kiểm tra và nhắc nhở việc đeo khẩu trang; người nào từ vùng dịch về phải tự giác cách ly. Đồng thời, vận động người dân phát hiện và cách ly người từ vùng dịch về; báo ngay với chính quyền cơ sở, cơ quan chức năng khi có người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Thành phố.

Trong tháng 8/2020, cần tập trung rà soát người nhập cảnh vào Thành phố. Đến ngày 15/8/2020, cơ quan chức năng báo cáo lãnh đạo Thành phố kết quả rà soát lần thứ nhất và 30/8 báo cáo kết quả rà soát lần thứ 2; kịp thời nắm bắt, chấn chỉnh những sai phạm.

Trên cơ sở lưu ý những nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới, Bí thư Thành ủy yêu cầu các Sở - ngành cập nhật và triển khai thực hiện Bộ tiêu chí an toàn trên các lĩnh vực; Không tụ tập quá 30 người ngoài cơ quan, công sở, bệnh viện và trường học; ngành Y tế chủ động chuẩn bị phương án cách ly, sẵn sàng tình huống có 50 người nhiễm và điều trị, 10.000 người phải cách ly.

Bên cạnh đó, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng khẳng định vai trò quan trọng của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động người dân phòng, chống dịch COVID-19.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh tính đến ngày 4/8

Số trường hợp nhiễm Covid-19 xác định: 69 trường hợp.

- Hoạt động giám sát, chống dịch

▪️ Hoạt động giám sát người rời khỏi Đà Nẵng từ 01-28/7/2020 và đang sinh sống tại TP.HCM:

+ 42.909 trường hợp đã khai báo y tế.

+ 28.454 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 9.249 mẫu có kết quả âm tính, 06 dương tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả.

▪️ Thực hiện điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch các trường hợp nhiễm Covid-19.

▪️ Số tiếp xúc của 8 trường hợp nhiễm mới đã được lấy mẫu xét nghiệm là 792, trong đó 357 âm tính, số còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.

▪️ Tăng cường hoạt động giám sát Covid-19 tại cộng đồng, tại các cơ sở khám chữa bệnh.

▪️ Cho đến ngày 02/8, Thành phố đã phát hiện tổng cộng 121 trường hợp. nhập cảnh trái phép. Các trường hợp này đã chuyển cách ly tập trung.

▪️ Thực hiện cách ly người nhập cảnh theo quy định.

▪️ Giám sát Covid-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại Thành phố. Đã lấy mẫu xét nghiệm tổng cộng 3.216 trường hợp. Chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm Covid-19.

▪️ 04 bệnh nhân sau khi xuất viện đang trong thời gian theo dõi tại TP.HCM, 48 trường hợp đã hết thời gian theo dõi.

▪️ Giám sát người đã thực hiện cách ly ở các tỉnh thành khác về cư trú tại Thành phố.

- Tình hình cách ly kiểm dịch trên địa bàn Thành phố

▪️ Số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 1.495 người.

▪️ Số người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 8.113 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước