Bắt giữ 1,5 tấn nội tạng động vật quá hạn sử dụng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/01/2016 14:02 GMT+7

Lực lượng Quản lý thị trường đang kiểm tra tang vật (Ảnh: Báo Công lý)

VTV.vn - Vào lúc 2h ngày 19/1, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và bắt giữ 1,5 tấn nội tạng động vật quá hạn sử dụng.

Theo đó, hơn 1,3 tấn tim lợn và 170kg cánh gà, có xuất xứ từ Mỹ được cất giữ tại kho đông lạnh, bảo quản nông thủy sản của Công ty Thương mại và dịch vụ Tuấn Vũ ở xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch đã bị phát hiện quá hạn sử dụng. Lô hàng này chủ yếu được cung ứng cho các quán ăn, nhà hàng trên địa bàn TP Đồng Hới và huyện Bố Trạch.

Lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản tịch thu toàn bộ tang vật, xử phạt vi phạm hành chính; đồng thời, phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh Quảng Bình để tiêu hủy lô hàng theo quy định.

Bắt giữ xe giường nằm chở 1 tấn nội tạng động vật trái phép Bắt giữ xe giường nằm chở 1 tấn nội tạng động vật trái phép

Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đêm 17/10 đã bắt giữ một xe khách chở khối lượng lớn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, đang trong tình trạng bốc mùi hôi thối.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước