Bắt giữ, đưa đi cách ly 5 người nhập cảnh trái phép

Quốc Thái (VTV Digital)-Thứ tư, ngày 31/03/2021 21:24 GMT+7

Các đối tượng nhập cảnh trái phép tại cơ quan chức năng.

VTV.vn - Lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang vừa phát hiện và đưa đi cách ly 5 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Chiều 31/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cho hay, lực lượng bộ đội biên phòng vừa phát hiện 5 công dân nhập cảnh trái phép từ đường biển vào Việt Nam và đã đưa đi cách ly tập trung.

Bắt giữ, đưa đi cách ly 5 người nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

Lực lượng y tế xuất hiện, đưa 5 đối tượng nhập cảnh trái phép đi cách ly tập trung ngay trong đêm.

Thông tin vụ việc, vào lúc 22 giờ 30 phút, ngày 30/3, tổ công tác của Đồn Biên phòng Gành Dầu (TP. Phú Quốc) đang tuần tra, kiểm soát tại khu vực hòn Thầy Bói, thuộc vùng biển Phú Quốc thì nhận được tin báo của ngư dân về việc phát hiện 1 xuồng composite đang di chuyển từ hướng Campuchia về Việt Nam, cách hòn Thầy Bói khoảng 1 hải lý về hướng Đông Nam. Sau khi nhận được tin báo, tổ công tác đã phối hợp với các tàu của ngư dân, yêu cầu xuồng composite dừng lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra, trên xuồng có 5 người, trong đó có 2 cha con ông Lê Văn Hai, (ông Hai sinh năm 1984, con gái sinh năm 2016) quê quán TP. Hà Tiên và 3 người còn lại đều là nữ quê quán ở Tuyên Quang, Điện Biên, Đắk Nông. Các công dân này đã làm việc, sinh sống ở Shihanoukville (Campuchia), sợ bị lây nhiễm dịch COVID-19 nên đã nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Ông Hai vừa là tài công chở các đối tượng và vừa nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đồn Biên phòng Gành Dầu đã phối hợp ngành chức năng đưa 5 người đi cách ly tập trung theo quy định. Phối hợp lực lượng y tế khử khuẩn phương tiện và tạm giữ, bảo quản theo quy định. Đơn vị tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước